Không có người sống sót trong vụ tai nạn máy bay Chile ở Nam Cực

Theo phóng viên TTXVN tại Mỹ Latin, ngày 12/12, Tư lệnh không quân Chile Arturo Merino xác nhận chiếc máy bay quân sự Hercules C-130 của nước này trên đường từ thành phố Punta Arenas tới căn cứ Nam Cực với 38 hành khách và phi hành đoàn đã đâm xuống biển và không có ai sống sót trong tai nạn thảm khốc này.

Chú thích ảnh
Mảnh vỡ máy bay quân sự Hercules C-130 trôi nổi trên biển, cách vị trí cuối cùng máy bay mất liên lạc khoảng 30 km về phía nam, ngày 11/12/2019. Ảnh: THX/TTXVN

Phát biểu họp báo tại căn cứ không quân ở Punta Arenas cùng với Bộ trưởng Quốc phòng Alberto Espina, ông Merino cho biết với những mảnh vỡ thu thập được tại vùng biển nơi máy bay gặp nạn thì hầu như không có khả năng tìm được ai sống sót. Lực lượng cứu hộ Chile vẫn tiếp tục thu thập các mảnh vỡ trôi nổi trên biển và hiện có 14 tàu của một số nước tham gia công tác tìm kiếm ở khu vực được khoanh vùng.

Theo ông Merino, các mảnh vỡ được tìm thấy gồm một phần của cánh máy bay, càng máy bay, bánh dự phòng, một phần của hệ thống tiếp nhiên liệu, một ba lô và một chiếc giầy của hành khách, cũng như một số thi thể của các nạn nhân.

Cơ quan chức năng Chile đang tiếp tục điều tra nguyên nhân của vụ tai nạn, trong đó có khả năng xảy ra trục trặc với hệ thống điện của chiếc máy bay được một hành khách tiết lộ trong tin nhắn gửi qua ứng dụng Whatsapp cho gia đình trước khi gặp nạn.

Hoài Nam (TTXVN)
Nhiều nước hỗ trợ Chile tìm kiếm máy bay quân sự rơi ở Nam Cực
Nhiều nước hỗ trợ Chile tìm kiếm máy bay quân sự rơi ở Nam Cực

Ngày 10/12, Uruguay và Argentina đã phái máy bay và tàu tới Nam Cực để hỗ trợ Chile tìm kiếm một máy bay vận tải quân sự nước này nhiều khả năng bị rơi sau hơn 12 giờ mất tích ở khu vực ngoài khơi giữa mũi phía Nam của Nam Mỹ và Nam Cực. 

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN