Kêu gọi đẩy nhanh tiến độ hỗ trợ vaccine cho châu Phi và các nước đang phát triển

Các nước phát triển cần đẩy nhanh tiến độ hỗ trợ vaccine ngừa COVID-19 cho châu Phi và các nước đang phát triển bởi tiến độ phân phối vaccine hiện nay chưa đáp ứng được nhu cầu tiêm chủng tại châu lục này.

Chú thích ảnh
Nhân viên y tế tiêm vaccine ngừa COVID-19 tại bệnh viện ở Abuja, Nigeria. Ảnh: THX/TTXVN

Tổng thống Nigeria Muhammadu Buhari ngày 11/11 đã đưa ra kêu gọi trên tại hội nghị Diễn đàn Hòa bình tổ chức tại Paris, trong đó có sự tham dự của Tổng thống Pháp Emmanuel Macron và Phó Tổng thống Mỹ Kamala Harris. 

Phát biểu tại hội nghị, ông Buhari cho biết tỉ lệ tiêm chủng ở châu Phi thấp hơn nhiều so với ở châu Âu là "trường hợp mất cân xứng rõ ràng". Do vậy, tình hình phân phối vaccine trên toàn thế giới cần được cải thiện. Ông nói: "Hiện nay một số nước đang tiêm mũi vaccine tăng cường cho công dân nước mình trong khi hàng triệu người trên thế giới, đặc biệt là ở các nước đang phát triển, vẫn chưa được tiêm mũi vaccine nào". 

Sau khi trích dẫn số liệu thống kê cho thấy chỉ một bộ phận nhỏ dân số ở châu Phi đã được tiêm vaccine ngừa COVID-19, ông Buhari cho biết khoảng cách lớn giữa nhu cầu tiêm vaccine và nguồn cung vaccine có sẵn ở khu vực này đang tác động nghiêm trọng tới nỗ lực phòng chống dịch bệnh nơi đây. 

Nhà lãnh đạo Nigeria đưa ra lời kêu gọi trên sau khi Tổ chức Y tế thế giới (WHO) hồi tháng 9 cho biết châu Phi đang phải đối mặt với tình trạng thiếu hụt gần 500 triệu liều vaccine do cơ chế phân bổ vaccine COVAX đã cắt giảm 150 triệu liều dự kiến sẽ được giao trong năm nay. Ông Buhari nói: "Đây là một tổn thất lớn cho châu Phi. Nếu chương trình tiêm chủng toàn cầu là cách duy nhất chấm dứt đại dịch thì mọi quốc gia phải hành động phối hợp để thu hẹp khoảng cách về vaccine ở châu Phi". 

Về phần mình, Tổng thống Pháp Macron thừa nhận rằng những cam kết mới đây của Nhóm các nền công nghiệp phát triển hàng đầu thế giới (G7) và Nhóm các nền kinh tế phát triển và mới nổi hàng đầu thế giới (G20) về cung cấp vaccine cho các nước nghèo là "chưa đủ", đồng thời cho rằng cần đẩy nhanh hơn nữa tiến độ viện trợ vaccine. Tuy nhiên, nhà lãnh đạo Pháp cũng nhấn mạnh đến tầm quan trọng của nỗ lực tăng cường hệ thống y tế ở châu Phi. Theo ông Macron, ưu tiên chính của các nước giàu là giúp các nước châu Phi có thể tự sản xuất vaccine để không phụ thuộc vào các quốc gia ngoài châu lục.

Minh Châu (TTXVN)
Hãng Moderna đề xuất giá vaccine ưu đãi cho châu Phi
Hãng Moderna đề xuất giá vaccine ưu đãi cho châu Phi

Người đứng đầu Trung tâm Phòng ngừa và Kiểm soát Dịch bệnh châu Phi (ACDC), ông John Nkengasong ngày 11/11 cho biết hãng dược phẩm Moderna của Mỹ đã đề xuất bán vaccine ngừa COVID-19 của hãng này cho Liên minh châu Phi (AU) với giá 7 USD/liều.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN