Châu Phi gặp trở ngại trong tiêm vaccine COVID-19

Châu Phi đang gặp khó khăn trong phân phối vaccine COVID-19 bởi tình trạng thiếu kim tiêm.

Chú thích ảnh
Một nhân viên y tế chuẩn bị mũi tiêm vaccine COVID-19 tại Dakar, Senegal. Ảnh: AP

Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) cho biết Quỹ Nhi đồng Liên hợp quốc (UNICEF) dự đoán châu Phi có khả năng thiếu tới 2,2 tỷ kim tiêm dùng một lần để tiêm vaccine phòng COVID-19 cho người dân.

Kênh Al Jazeera ngày 28/10 đưa tin tình trạng này sẽ kéo dài đến ít nhất là quý đầu tiên của năm sau.
Giám đốc WHO tại châu Phi-bà Matshidiso Moeti cảnh báo: “Vào đầu năm sau, vaccine phòng COVID-19 sẽ được chuyển nhiều đến châu Phi nhưng tình trạng thiếu kim tiêm có thể đóng băng quá trình này. Cần đẩy mạnh sản xuất kim tiêm trên toàn cầu và tại châu Phi. Rất nhiều người dân châu Phi sống phụ thuộc vào điều này”.

WHO cũng xác nhận châu Phi có khá ít đơn vị sản xuất kim tiêm. Một số quốc gia như Nam Phi, Kenya và Rwanda đã vấp phải tình trạng trì hoãn trong tiếp nhận kim tiêm.

Bên cạnh đó, WHO cũng cảnh báo chỉ có 5 quốc gia châu Phi sẽ đạt mục tiêu tiêm vaccine COVID-19 cho 40% dân số vào cuối năm nay. Các nước như Seychelles, Mauritius, Maroc đã đạt được mục tiêu này, còn Tunisia vaf Cape Verde cũng đang trên lộ trình. Dân số của 5 quốc gia này chỉ là 51 triệu người trong khi châu Phi có tổng cộng 1,2 tỷ dân.

Hãng thông tấn Reuters (Anh) cho biết vào đầu tuần này, Liên minh châu Phi (AU) dự định mua 110 triệu liều vaccine phòng COVID-19 của Moderna. Theo đó, 15 triệu liều sẽ được chuyển trước cuối năm nay, 35 triệu liều được chuyển vào quý đầu năm 2022 và 60 triệu liều sẽ đến vào quý 2 năm 2022. Moderna còn thông báo kế hoạch xây dựng nhà máy sản xuất vaccine tại châu Phi.

Theo Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa dịch bệnh (CDC) châu Phi, tại “Lục địa Đen” có 8,5 triệu người mắc COVID-19 và 218.000 trường hợp tử vong.

Hà Linh/Báo Tin tức
COVID-19 tới 6h sáng 31/10: Thêm 5.670 người chết; Ca nhiễm mới tại Nga lại lập kỷ lục
COVID-19 tới 6h sáng 31/10: Thêm 5.670 người chết; Ca nhiễm mới tại Nga lại lập kỷ lục

Trong 24 giờ qua, thế giới ghi nhận trên 370.000 ca nhiễm và 5.670 ca tử vong. Ca nhiễm mới lại lập kỷ lục ở Nga, trong khi ca tử vong ở nước này và Ukraine dẫn đầu thế giới

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN