Kết thúc hoạt động tuần tra chung lần thứ 89 tại sông Mekong

Hoạt động tuần tra chung quốc tế khu vực sông Mekong lần thứ 89 đã kết thúc vào ngày 27/12. Tham gia hoạt động này có các nước Trung Quốc, Lào, Myanmar và Thái Lan.

Theo thông báo của Sở công an tỉnh Vân Nam, cuộc tuần tra diễn ra trong vòng 4 ngày, trên phạm vi 542 km đường sông. Có 128 sĩ quan, nhân viên của các cơ quan chấp pháp và 6 tàu tham gia hoạt động này. Một cuộc họp tham vấn về khả năng phản ứng trong tình huống khẩn cấp cũng đã được tổ chức tại Lào.

Sau khi hoạt động tuần tra chung kết thúc, 2 tàu của lực lượng chấp pháp Trung Quốc đã trở về cảng Quan Lũy, tỉnh Vân Nam, Trung Quốc.

Theo kế hoạch, Trung Quốc và Lào sẽ tiến hành hoạt động huấn luyện chung kéo dài 1 tuần tại các khu vực quan trọng trên sông Mekong sau cuộc tuần tra nói trên.

Các cuộc tuần tra chung giữa các nước Trung Quốc, Lào, Myamar và Thái Lan bắt đầu diễn ra hồi cuối năm 2011 sau khi một băng nhóm tội phạm bắt cóc 2 tàu chở hàng hóa và giết hại 13 thủy thủ người Trung Quốc tại vùng sông ở Thái Lan.

Sông Mekong là tuyến đường thủy huyết mạch xuyên biên giới giữa các nước Việt Nam, Trung Quốc, Lào, Myanmar, Campuchia và Thái Lan.

Cơn 'khát cát' đang ăn mòn sông Mekong
Cơn 'khát cát' đang ăn mòn sông Mekong

Sông Mekong đang phải đối mặt với nhiều rủi ro bắt nguồn từ chính nhu cầu vô độ về cát trên toàn cầu.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN