Kế hoạch quốc phòng Nhật nhằm vào đảo tranh chấp với Trung Quốc

Nhật Bản sẽ thành lập một đơn vị quân đội đổ bộ mới và triển khai các máy bay giám sát phi vũ trang ở phía tây nam của nước này, nơi mà Tokyo có các đảo đang tranh chấp với Trung Quốc, theo dự thảo kế hoạch phòng thủ mới nhất của Nhật Bản công bố ngày 11/12.

Quần đảo Senkaku/Điếu Ngư, nơi tranh chấp giữa Nhật Bản và Trung Quốc. Ảnh: Reuters


Nhiệm vụ của đơn vị đổ bộ này là sẵn sàng đánh chiếm lại các đảo xa trong trường hợp bị tấn công. Nhật Bản cũng có kế hoạch tăng số lượng phi đội máy bay chiến đấu tại căn cứ Naha trên đảo Okinawa nhằm duy trì ưu thế trên không. Mỗi phi đội thường có khoảng 20 máy bay chiến đấu.

Ngoài ra, Tokyo sẽ mua thêm máy bay trinh sát không người lái và thiết lập một đơn vị máy bay cảnh báo sớm E-2C tại căn cứ Naha. E- 2C được sử dụng để giám sát quanh các đảo tranh chấp Senkaku/Điếu Ngư.

Thủ tướng Shinzo Abe đã ra lệnh xem xét lại chính sách quốc phòng, đồng thời cam kết sẽ tăng cường sức mạnh quân đội và thúc đẩy vai trò an ninh toàn cầu của Nhật Bản.

Chính sách quốc phòng và kế hoạch phát triển quân sự mới của nước này sẽ được chính phủ thông qua vào tuần tới, trong bối cảnh Trung Quốc mới tuyên bố thiết lập Vùng Nhận dạng phòng không (ADIZ) trên biển Hoa Đông bao phủ quần đảo tranh chấp Senkaku/Điếu Ngư, gây ra sự phản ứng mạnh mẽ của Tokyo và Seoul.


CT
(Theo Reuters)

 Nhật Bản chấp thuận ADIZ mở rộng của Hàn Quốc
Nhật Bản chấp thuận ADIZ mở rộng của Hàn Quốc

Nhật Bản đã chấp thuận một cách thận trọng quyết định của Hàn Quốc nhằm mở rộng Vùng nhận dạng phòng không (ADIZ).

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN