Jordan kêu gọi phối hợp tìm giải pháp cho vấn đề Palestine

Ngày 25/2, Quốc vương Jordan Abdullah II đã cảnh báo rằng cuộc chiến tiếp tục diễn ra ở Gaza trong tháng lễ Ramadan của người Hồi giáo có thể có nguy cơ mở rộng xung đột.

Chú thích ảnh
Quốc vương Jordan Abdullah II. Ảnh: AFP/TTXVN

Quốc vương Jordan đưa ra phát biểu trên tại cuộc gặp với Tổng thống Palestine Mahmoud Abbas ở Amman, trong đó ông kêu gọi nỗ lực tối đa để đạt được lệnh ngừng bắn ngay lập tức và lâu dài ở Gaza đồng thời bảo vệ dân thường vô tội. Quốc vương Jordan lưu ý rằng nước này sẽ tiếp tục cung cấp hỗ trợ nhân đạo và y tế cho người dân ở Gaza.

Ngoài ra, Quốc vương Jordan cũng nhắc lại việc Amman bác bỏ mọi nỗ lực nhằm chia cắt Bờ Tây và Dải Gaza, đồng thời kêu gọi tiếp tục phối hợp giữa các nước Arab để tìm ra giải pháp công bằng cho vấn đề Palestine dựa trên giải pháp 2 nhà nước.

Về phần mình, ông Abbas bày tỏ đánh giá cao lập trường kiên định của Jordan trong cuộc xung đột Hamas-Israel, nhấn mạnh sự cần thiết phải tiếp tục phối hợp và tham vấn chặt chẽ giữa hai bên nhằm theo đuổi sự nghiệp chính nghĩa của người dân Palestine.

Trong khi đó, các nguồn tin y tế và nhân chứng cùng ngày cho biết ít nhất 25 người Palestine đã thiệt mạng trong các cuộc tấn công của Israel ở Gaza trong ngày 25/2.

Trương Tuấn (TTXVN)
LHQ phản đối kế hoạch hậu xung đột của Israel
LHQ phản đối kế hoạch hậu xung đột của Israel

Theo phóng viên TTXVN tại Trung Đông, ngày 24/2, ông Stephane Dujarric, người phát ngôn của Tổng thư ký Liên hợp quốc (LHQ) Antonio Guterres, đánh giá kế hoạch của Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu đối với Gaza thời hậu chiến đi ngược lại giải pháp hai nhà nước.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN