Jordan cách ly huyện Ramtha để ngăn dịch COVID-19 lây lan

Ngày 15/8, Jordan thông báo sẽ cách ly huyện Ramtha, ở khu vực miền Bắc giáp biên giới với Syria trong bối cảnh số nhiễm virus SARS-CoV-2 gây bệnh viêm đường hô hấp cấp COVID-19 tăng lên tại đây.

Chú thích ảnh
Người dân đeo khẩu trang phòng lây nhiễm COVID-19 tại Amman, Jordan. Ảnh: THX/TTXVN

Theo thông báo của Văn phòng Thủ tướng Jordan, huyện Ramtha tại tỉnh Irbid sẽ được cách ly từ ngày 17/8. Thời gian giới nghiêm sẽ kéo dài từ 20h tối hôm trước đến 6h sáng hôm sau. Các hoạt động thương mại có thể diễn ra bình thường ngoài khung giờ này. Giới chức Jordan nhấn mạnh đây là biện pháp phòng ngừa nhằm bảo vệ người dân huyện Ramtha, tránh để virus lây lan sang các khu vực còn lại của tỉnh Irbid, cũng như đảm bảo duy trì năng lực kiểm soát dịch bệnh của nước này.

Trong ngày 15/8, Jordan đã ghi nhận thêm 10 ca nhiễm mới, trong đó có 9 ca lây nhiễm trong cộng đồng, nâng tổng số ca nhiễm tại nước này lên 1.339 ca. Tổng số ca tử vong do COVID-19 tại Jordan là 11 ca.

Cùng ngày, Bộ trưởng Giáo dục Saudi Arabia Hamad bin Mohammed Al Shaikh thông báo các trường công của nước này sẽ triển khai dạy học trực tuyến trong 7 tuần đầu tiên của học kỳ mới dự kiến bắt đầu từ ngày 30/8 tới. Nhà chức trách cũng sẽ đánh giá tình hình trong thời gian còn lại của học kỳ.

Bộ trưởng Al Shaikh cho biết các trường đại học và kỹ thuật sẽ tổ chức học trực tuyến cho các chương trình giảng dạy lý thuyết và học trực tiếp đối với các giáo trình thực hành.

Tại Các Tiểu vương quốc Arab thống nhất (UAE), các phụ huynh có thể lựa chọn hình thức học trực tiếp hoặc trực tuyến cho con em mình trong kỳ học đầu tiên bắt đầu vào ngày 30/8 tới. Hãng thông tấn WAM cho biết nhà chức trách đã lên kế hoạch cẩn thận để giúp tất cả trường học mở lại dần dần, học sinh tất cả các cấp quay lại trường.

Theo thống kê, Saudi Arabia hiện ghi nhận tổng cộng hơn 297.000 ca nhiễm và 3.369 ca tử vong. Tổng số ca nhiễm và tử vong tại UAE lần lượt là hơn 64.000 ca và 361 ca.

Đặng Ánh (TTXVN)
Dịch COVID-19 tiếp tục diễn biến phức tạp ở Singapore, Hàn Quốc và New Zealand
Dịch COVID-19 tiếp tục diễn biến phức tạp ở Singapore, Hàn Quốc và New Zealand

Đại dịch viêm đường hô hấp cấp COVID-19 vẫn đang lây lan nhanh trên toàn cầu, trong đó không ít nước ghi nhận số ca mắc bệnh trong ngày tăng ở mức cao nhất kể từ khi dịch bệnh bùng phát.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN