Jordan cách chức 10 quan chức do vi phạm quy định phòng dịch COVID-19

Quốc vương Jordan Abdullah II ngày 7/3 đã tiến hành cải tổ nội các, trong đó cách chức 10 quan chức, bao gồm cả bộ trưởng nội vụ và bộ trưởng tư pháp, sau khi những người này vi phạm các quy định phòng dịch COVID-19.

Chú thích ảnh
Quốc vương Jordan Abdullah II phát biểu trong cuộc họp tại thủ đô Amman ngày 15/2/2021. Ảnh (tư liệu): AFP/TTXVN

Hai lãnh đạo của các bộ trên đã bị yêu cầu từ chức sau khi có thông tin cho biết họ đã tham dự một bữa tối ở thủ đô Amman có tổng cộng 9 người tham gia, trong khi luật pháp cho phép tối đa chỉ có 6 người.

Theo kế hoạch cải tổ, nội các mới bị cắt giảm 3 người, xuống còn 29 người. Trong đó, Thủ tướng Bisher al-Khasawneh sẽ kiêm cả chức Bộ trưởng Quốc phòng. Ông Mazen al-Faraya, một tướng lĩnh kiêm Phó Giám đốc Trung tâm An ninh và Quản lý khủng hoảng quốc gia, được bổ nhiệm làm Bộ trưởng Nội vụ, trong khi ông Ahmed Ziyadat - quốc vụ khanh phụ trách các vấn đề pháp lý - được bổ nhiệm làm Bộ trưởng Tư pháp. Ngoại trưởng Ayman Safadi vẫn giữ nguyên chức vụ. Các bộ trưởng phụ trách vấn đề kinh tế của đất nước phần lớn cũng giữ nguyên vị trí, ngoại trừ bộ trưởng giao thông và bộ trưởng nông nghiệp. 

Trong khi đó, các quan chức Jordan cho biết việc cải tổ nội các là nhằm đẩy nhanh những cải cách do Quỹ Tiền tệ Quốc tế (IMF) đưa ra và để khôi phục kinh tế sau đại dịch COVID-19. Động thái này diễn ra sau khi Quốc hội Jordan hồi tuần trước đã thông qua khoản ngân sách 9,9 tỷ dinar (14 tỷ USD) nhằm bảo đảm sự ổn định về tài chính và kiểm soát khoản nợ công cao kỷ lục 45 tỷ USD. 

Trong năm ngoái, kinh tế Jordan đã giảm 3%, sự suy giảm tồi tệ nhất trong nhiều năm qua, do ảnh hưởng của các biện pháp hạn chế nhằm ngăn chặn dịch bệnh như đóng cửa biên giới và thiệt hại trong ngành du lịch. Tuy nhiên, Chính phủ Jordan và IMF đều dự báo tăng trưởng kinh tế Jordan trong năm nay sẽ ở mức tương tự.

Trần Quyên (TTXVN)
Hai bộ trưởng​ của Jordan bị sa thải vì vi phạm quy định giãn cách xã hội
Hai bộ trưởng​ của Jordan bị sa thải vì vi phạm quy định giãn cách xã hội

Ngày 28/2, Bộ trưởng Nội vụ Samir Mobeideen và Bộ trưởng Tư pháp Bassam Talhouni của Jordan đã bị sa thải vì tham gia một bữa tiệc tối tại một nhà hàng, vi phạm quy định phòng dịch mà chính hai bộ này phụ trách việc thực thi.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN