Johnson & Johnson lặng lẽ ngừng sản xuất vaccine COVID-19 từ năm ngoái

Công ty đa quốc gia Johnson & Johnson của Mỹ được cho là đã đình chỉ sản xuất vaccine COVID-19 vào cuối năm ngoái, ngay giữa thời điểm chính phủ liên bang đang thúc đẩy mạnh mẽ chiến dịch tiêm chủng.

Chú thích ảnh
Vaccine COVID-19 của Johnson & Johnson chỉ cần tiêm một mũi cho liều cơ bản.

Tờ New York Times (Mỹ) dẫn các nguồn thạo tin ngày 8/2 cho biết, việc tạm dừng sản xuất được cho là tạm thời, nhưng một nhà máy sản xuất vaccine của Johnson & Johnson ở thành phố Leiden của Hà Lan rõ ràng đã chuyển trọng tâm sang sản xuất loại vaccine khác có khả năng sinh lời cao hơn, phòng ngừa một loại virus không liên quan đến COVID-19.

Không rõ liệu việc tạm dừng sản xuất có ảnh hưởng đến lượng hàng sẵn có của loại vaccine COVID-19 tiêm một mũi của Johnson & Johnson hay không, vì công ty vốn có một kho dự trữ.

Tuy nhiên, một người quen thuộc với tình hình cho biết việc ngừng sản xuất có thể đồng nghĩa Johnson & Johnson sẽ giảm sản lượng vài trăm triệu liều. Nhà máy dự kiến ​​sẽ sản xuất nhiều hơn sau một vài tháng ngừng hoạt động. Các cơ sở khác đang chờ sự chấp thuận của cơ quan quản lý hoặc thực sự đang hoạt động để sản xuất vaccine Johnson & Johnson - theo nguồn tin của New York Times.

Tờ báo cũng cho biết, Johnson & Johnson đang chuẩn bị để nhà máy Leiden khởi động lại việc sản xuất vaccine COVID-19 vào tháng 3.

Trong khi đó, các tổ chức phân phối vaccine trên toàn thế giới nói với New York Times rằng họ không hay biết về việc tạm dừng sản xuất, một số người bày tỏ lo ngại về vấn đề thời điểm.

“Đây không phải là lúc để chuyển đổi dây chuyền sản xuất bất cứ thứ gì, khi cuộc sống của mọi người trên khắp thế giới đang phát triển đang trong cảnh bấp bênh”, Tiến sĩ Ayoade Alakija, đồng trưởng bộ phận phân phối vaccine của Liên minh châu Phi có ý kiến.

Không giống như vaccine COVID-19 của Pfizer và Moderna, sản phẩm của Johnson & Johnson chỉ yêu cầu một mũi tiêm duy nhất cho lần tiêm ban đầu, trong khi các loại vaccine khác được cung cấp qua hai mũi tiêm cơ bản.

Người phát ngôn của Johnson & Johnson, Jake Sargent đã không trực tiếp bình luận về bài báo của tờ New York Times. Ông Sargent nói với kênh CNBC trong một tuyên bố rằng công ty đang "tập trung vào việc đảm bảo vaccine của chúng tôi có sẵn ở những nơi mọi người có nhu cầu" và rằng Johnson & Johnson đang thực hiện nghĩa vụ của mình đối với các tổ chức quốc tế đang nỗ lực thúc đẩy tiếp cận với vaccine COVID-19.

Ông Sargent cho biết, Johnson & Johnson đang tiếp tục cung cấp các lô nguyên liệu vaccine đến các địa điểm đóng gói, và công ty "hiện có hàng triệu liều vaccine COVID-19 trong kho".

Người phát ngôn này khẳng định: “Chúng tôi tự hào về công việc của nhiều đối tác trong ngành và sự hợp tác mà chúng tôi đã xây dựng để sản xuất vaccine COVID-19”.

Các cuộc thăm dò cho thấy nhiều người Mỹ đã có ánh mắt hoài nghi đối với vaccine COVID-19 của Johnson & Johnson, loại vaccine tiêm một mũi cơ bản duy nhất được Mỹ phê duyệt sử dụng.

Năm ngoái, Cơ quan quản lý thực phẩm và dược phẩm Mỹ (FDA) đã khuyến nghị tạm dừng sử dụng vaccine Johnson & Johnson sau một số ít báo cáo về việc người tiêm xuất hiện các cục máu đông hiếm gặp. Vaccine này cũng được phát hiện là kém hiệu quả hơn đối với biến thể Delta lan tràn vào năm ngoái.

Tuy nhiên, một số nghiên cứu đã chỉ ra rằng tiêm vaccine Johnson & Johnson vẫn có hiệu quả trong việc ngăn ngừa nhập viện và tử vong do COVID, và liều tăng cường đã được chứng minh là có hiệu quả trong việc bảo vệ chống lại bệnh nặng do biến thể Omicron lây truyền cao.

Vaccine Johnson & Johnson cũng dễ vận chuyển và phân phối hơn, do chỉ cần một liều và có thể được bảo quản mà không cần nhiệt độ siêu lạnh.

Johnson & Johnson đã báo cáo doanh thu 2,39 tỷ USD từ vaccine COVID-19 trong năm 2021 và dự báo tăng lên 3,5 tỷ USD vào năm 2022.

Thu Hằng/Báo Tin tức (Theo RT)
Việt Nam thuộc nhóm các nước có tỷ lệ bao phủ vaccine COVID-19 cao trên thế giới
Việt Nam thuộc nhóm các nước có tỷ lệ bao phủ vaccine COVID-19 cao trên thế giới

Việt Nam đã vượt lên là một trong nhóm các nước có tỷ lệ bao phủ vaccine COVID-19 cao nhất thế giới. Tính đến ngày 7/2/2022, tổng số liều vaccine COVID-19 Việt Nam đã tiêm là trên 183 triệu liều, tỷ lệ người dân được bao phủ vaccine đạt 80,62% trong đó có 75,74% người dân đã tiêm đủ liều.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN