Johnson & Johnson cung cấp vaccine cho các khu vực xung đột thông qua COVAX

Mỹ đã làm trung gian cho thỏa thuận giữa công ty Johnson & Johnson và cơ chế chia sẻ vaccine COVAX để phân phối vaccine ngừa COVID-19 của hãng cho các vùng xung đột.

Chú thích ảnh
Vaccine ngừa COVID-19 của Hãng Johnson & Johnson. Ảnh: AFP/TTXVN

Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken thông báo như trên ngày 10/11 trong cuộc họp các ngoại trưởng thế giới về đại dịch COVID-19 do Washington chủ trì.

Phát biểu tại hội nghị, Ngoại trưởng Blinken nêu rõ: “Chúng ta cần đảm bảo rằng những người không thể tiếp cận chiến dịch tiêm chủng của các chính phủ sẽ không bị bỏ lại. Họ cũng cần được bảo vệ. Chúng ta phải sẵn sàng giúp những người trong các hoàn cảnh khó khăn được bảo vệ bởi vaccine càng sớm càng tốt”. Tuy nhiên, ông Blinken không nêu chi tiết về số liều vaccine sẽ được cung cấp hay thời điểm và nước tiếp nhận. 

Tại hội nghị thượng đỉnh thế giới được tổ chức trực tuyến ngày 22/9, do Mỹ chủ trì, Tổng thống Joe Biden đã cam kết sẽ mua thêm 500 triệu liều vaccine ngừa COVID-19 để tài trợ cho các nước khác. 

Các chuyên gia y tế hoan nghênh các thông báo tài trợ vaccine của Washington, nhưng cho rằng như vậy là chưa đủ. Theo các chuyên gia, các nước nghèo khó có thể tiếp nhận và sử dụng vaccine của hãng Pfizer với số lượng lớn do thiếu cơ sở hạ tầng cần thiết để bảo quản và vận chuyển loại vaccine này.

Phương Hà (TTXVN)
Ấn Độ hoãn kế hoạch cung cấp vaccine COVID-19 cho COVAX
Ấn Độ hoãn kế hoạch cung cấp vaccine COVID-19 cho COVAX

Ngày 19/10, hãng tin Reuters dẫn 2 nguồn tin cho biết Ấn Độ đã hoãn cam kết cung cấp vaccine ngừa COVID-19 cho cơ chế tiếp cận vaccine toàn cầu COVAX, một ngày sau khi Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) cho biết sẽ không "cắt ngắn giai đoạn" để cấp phép sử dụng vaccine Covaxin do Ấn Độ tự bào chế.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN