Anh sẽ cung cấp vaccine ngừa COVID-19 cho các đại biểu dự COP26

Với tư cách nước chủ nhà của Hội nghị của Liên hợp quốc về biến đổi khí hậu (COP26), Anh đã bắt đầu phân phối vaccine ngừa COVID-19 cho đại biểu quốc tế, những người chưa được tiêm trong nước. Dự kiến, đợt tiêm mũi thứ nhất sẽ bắt đầu vào tuần tới.

Chú thích ảnh
Vaccine ngừa COVID-19 của hãng dược AstraZeneca. Ảnh minh họa: AFP/TTXVN

Hội nghị COP26, vốn bị hoãn từ năm ngoái, dự kiến sẽ diễn ra từ ngày 31/10 đến ngày 12/11 tại Glasgow.

Thông thường, các hội nghị thường niên trước đây có sự tham dự của đại diện trên 190 quốc gia. Tuy nhiên trong bối cảnh nhiều nước đang chật vật đối phó với các đợt bùng phát mới, các chuyên gia về y tế và môi trường cho rằng các nước nghèo hơn có thể khó cử đại diện do chưa thể tiếp cận với vaccine ngừa COVID-19.

Trên trang mạng Twitter ngày 3/9, đặc phái viên của Anh phụ trách COP26 John Murton cho biết: “Vaccine đã được chuyển đi và việc tiêm chủng sẽ bắt đầu từ tuần tới cho đến giữa tháng 9, tiếp đó mũi thứ hai sẽ được tiêm vào tháng 10, trước khi Hội nghị diễn ra”. Tuy nhiên, ông không cho biết chi tiết về loại vaccine và số lượng được chuyển đi.

Cũng trong ngày 3/9, Thủ tướng Australia Scott Morrison cho biết nước này sẽ nhận thêm 4 triệu liều vaccine ngừa COVID-19 của hãng dược Pfizer theo thỏa thuận hoán đổi với Anh, trong nỗ lực nhằm đẩy nhanh tiến độ tiêm chủng để sớm mở cửa trở lại. Thỏa thuận này sẽ tăng gấp đôi lượng vaccine của Pfizer mà Australia nhận được trong tháng này, với lô đầu tiên do Anh gửi sẽ tới nơi vào cuối tuần này.

Ngoài với Anh, trong tuần này Australia còn ký thỏa thuận hoán đổi vaccine với Singapore. Theo cả hai thỏa thuận này, Australia sẽ gửi trả vaccine của Pfizer cho hai nước trên vào cuối năm, khi Canberra nhận được số vaccine đã đặt hàng.

Theo Bộ trưởng Y tế Anh Sajid Javid, thỏa thuận với Australia giúp chia sẻ vaccine vào thời điểm tối ưu, từ đó thúc đẩy chương trình tiêm chủng vaccine của cả hai nước.       

Phương Hà (TTXVN)
EU và AstraZeneca đạt thỏa thuận về phân phối vaccine COVID-19
EU và AstraZeneca đạt thỏa thuận về phân phối vaccine COVID-19

Ủy ban châu Âu (EC) và hãng dược AstraZeneca ngày 3/9 cho biết đã đạt thỏa thuận về việc phân phối lượng vaccine ngừa COVID-19 còn lại trong hợp đồng, kết thúc vụ kiện tại Brussels về vấn đề này. 

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN