Italy triển khai phương tiện quân sự hỗ trợ cuộc chiến chống dịch COVID-19

Quân đội Italy đã tham gia vận chuyển thi thể người tử vong vì virus Corona chủng mới (SARS-CoV-2) gây dịch viêm đường hô hấp cấp COVID-19 tại thành phố Bergamo. Nhà hỏa táng tại đây hiện đã quá tải.

Chú thích ảnh
Xe quân sự xếp hàng dài tại Bergamo để vận chuyển thi thể người chết vì COVID-19. Ảnh: EPA

Lãnh đạo đảng Lega Nord - ông Matteo Salvini đã đăng lên mạng xã hội Twitter hình ảnh hàng dài xe tải quân sự di chuyển qua Bergamo, vùng Lombardy tối 18/3.

Kênh RT (Nga) cho biết những xe quân sự được huy động để vận chuyển 61 thi thể người tử vong vì COVID-19 đến địa điểm hỏa tai 12 thị trấn khác.

Bergamo là thành phố chịu nhiều tác động nhất vì COVID-19 tại Italy. Vào ngày 18/3, khi xe quân sự xuất hiện tại Bergamo, thành phố đã ghi nhận 4.305 ca nhiễm và 93 trường hợp tử vong.

Dưới đây là video về xe quân sự tại Bergamo (nguồn: Daily Mail)

Thị trưởng Bergamo là ông Giorgio Gori đã đề nghị các thị trấn lân cận hỗ trợ công tác hỏa táng người đã khuất. Thị trưởng Gori cũng khẳng định tro cốt người mất vì COVID-19 sau đó sẽ được đưa trở về Bergamo.

Tờ L'Ecio Di Bergamo (Italy) cho biết nhà hỏa táng tại Bergamo trong thời gian qua đã hoạt động 24/7 và chỉ có thể hỏa táng 25 thi thể mỗi ngày.

Theo dữ liệu ngày 19/3, số người tử vong vì COVID-19 tại Italy là 3.405 trường hợp, vượt qua Trung Quốc. Số ca nhiễm virus SARS-CoV-2 tại Italy là hơn 41.000 trường hợp.

Hà Linh/Báo Tin tức
Tổng số ca mắc COVID-19 tại châu Âu vượt 100.000 người
Tổng số ca mắc COVID-19 tại châu Âu vượt 100.000 người

Theo số liệu của hãng tin AFP tính đến 17h giờ GMT ngày 19/3 (0h ngày 20/3 giờ Việt Nam), số ca nhiễm mới virus SARS-CoV-2 gây bệnh viêm đường hô hấp cấp COVID-19 tại châu Âu đã vượt 100.000 trường hợp.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN