Tổng thống Putin: Nga cần chuẩn bị cho mọi tình huống của đại dịch COVID-19

Theo phóng viên TTXVN tại Nga, Tổng thống Nga Vladimir Putin ngày 19/3 cho rằng cần chuẩn bị sẵn sàng cho bất kỳ sự phát triển nào liên quan đến việc bùng phát đại dịch COVID-19.

Chú thích ảnh
Du khách đeo khẩu trang phòng dịch COVID-19 ở Moskva, Nga, ngày 18/3/2020. Ảnh: AFP/TTXVN

Ông Putin đưa ra tuyên bố này trong cuộc họp với quyền Thống đốc thành phố Sevastopol, Mikhail Razvozhaev. Ông Razvozhaev đã báo cáo với Tổng thống Putin về các biện pháp cảnh báo cao đang được thực hiện tại thành phố để ngăn chặn sự lây lan của virus SARS-CoV-2.

Trong một diễn biến khác cùng ngày, Thủ tướng Nga Mikhail Mishustin cho biết, từ ngày 20/3, trong vòng 1 tháng, Nga sẽ bãi bỏ các hạn chế đối với việc cung cấp hàng hóa thiết yếu, kể cả hạn chế hải quan. Biện pháp này được thực hiện trong bối cảnh tình hình dịch COVID-19 xấu đi.

Phát biểu tại cuộc họp của chính phủ, Thủ tướng Mishustin nhấn mạnh Moskva sẽ áp dụng một "hành lang xanh" cho các nhà nhập khẩu và chuỗi bán lẻ lớn để nhập khẩu hàng hóa, kể cả thuốc men và thiết bị y tế, và thiết lập mức thuế suất hải quan bằng 0. 

Trước đó, Bộ Công Thương Nga đã thỏa thuận duy trì giá bán ổn định với các nhà bán lẻ. Bộ cũng lưu ý rằng Nga có đủ sản phẩm trong nước. Ngoài ra, thông tin cho biết các cửa hàng đã dự trữ hàng hóa xã hội trong trung bình 8 tuần và không có tình trạng khan hiếm thực phẩm.

Ban chỉ đạo phòng chống COVID-19 của Nga cho biết trong ngày 19/3 đã ghi nhận thêm 52 ca nhiễm mới virus SARS-CoV-2, nâng tổng số trường hợp nhiễm tại Nga lên 199 trường hợp. Tất cả các bệnh nhân trong 2 tuần qua đều trở về Nga từ các quốc gia có tình hình dịch tễ học bất lợi. Những người nhiễm bệnh được điều trị tại các phòng cách ly của bệnh viện, những người tiếp xúc với người nhiễm bệnh đã được đưa đi kiểm tra.

Tính đến nay, chính quyền của 84/85 chủ thể tại LB Nga đã áp dụng chế độ cảnh báo cao do virus SARS-CoV-2. Chủ thể duy nhất chưa áp dụng chế độ này là là Ingushetia. Chế độ cảnh báo cao áp dụng một số biện pháp để ngăn chặn sự lây lan của virus SARS-CoV-2. Cụ thể là cấm các tổ chức các sự kiện đại chúng đông người, các trường học và phổ thông chuyển sang học tập từ xa. Xem xét việc cách ly 14 ngày đối với những người đến từ các quốc gia có tình hình dịch tễ học không thuận lợi. Nhà chức trách cô lập những người ghi bị nhiễm bệnh, các doanh nghiệp theo khả năng chuyển nhân viên sang làm việc từ xa. Trong khi đó, thành phố Abakan ở Cộng hòa Khakassia trở thành thành phố đầu tiên áp dụng chế độ tình trạng khẩn cấp.

Duy Trinh (TTXVN)
Tổng Thư ký Liên hợp quốc: Suy thoái toàn cầu 'là điều gần như chắc chắn'
Tổng Thư ký Liên hợp quốc: Suy thoái toàn cầu 'là điều gần như chắc chắn'

Tổng Thư ký Liên hợp quốc (TTK LHQ) Antonio Guterres ngày 19/3 cảnh báo, một cuộc suy thoái toàn cầu “là điều gần như chắc chắn” và những hành động ứng phó ở cấp quốc gia riêng lẻ hiện nay nhằm chống đại dịch COVID-19 “sẽ không thể đối phó được với quy mô toàn cầu và mức độ phức tạp của cuộc khủng hoảng”.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN