Thêm 47 ca dương tính, nâng tổng số ca mắc COVID-19 tại Singapore lên 313

Theo phóng viên TTXVN tại Singapore, số ca nhiễm dịch COVID-19 tại quốc gia này ngày 18/3 tăng đột biến, với 47 ca nhiễm mới, nâng tổng số ca nhiễm tại quốc đảo này lên 313 ca.

Chú thích ảnh
Đo thân nhiệt các nhân viên và khách tại một tòa nhà ở Singapore ngày 10/2/2020, trong bối cảnh dịch COVID-19 lan rộng. Ảnh: AFP/TTXVN

Trong số 47 ca nhiễm mới, có 33 ca nhiễm từ nước ngoài, 9 ca liên quan tới các ca nhiễm trước và 5 ca nhiễm mới chưa rõ nguồn gốc lây nhiễm. Trước tình hình số ca nhiễm tiếp tục tăng cao trong 10 ngày qua, chủ yếu là các ca lây bệnh từ nước ngoài trở về, Bộ Y tế Singapore khuyến cáo tất cả các công dân Singapore dừng ngay các chuyến đi ra nước ngoài nhằm giảm nguy cơ lây nhiễm.

Phát biểu tại cuộc họp báo tối 18/3, Bộ trưởng Y tế Singapore Gan Kim Yon cho biết trước mắt hệ thống y tế của Singapore vẫn đủ năng lực để đối phó và đang tiếp tục chuẩn bị sẵn sàng khi số ca nhiễm gia tăng trong những ngày tới. Quan chức này nhấn mạnh Singapore cần làm tất cả để có thể giảm số ca nhiễm, giúp hệ thống y tế tránh bị quá tải.

Cũng tại cuộc họp báo, Bộ trưởng Phát triển Quốc gia Lawrence Wong nhận định số ca nhiễm phát hiện mới tại nước này sẽ còn gia tăng trong những ngày tới do nhiều người dân và sinh viên Singapore ở nước ngoài muốn trở về nước. Ngày 17/3, Bộ Giáo dục Singapore đã khuyến cáo các học sinh, sinh viên Singapore đang theo các chương trình trao đổi tại nước ngoài trở về nước sớm nhất có thể.

Giới chức Singapore đang lên kế hoạch và có thể sẽ triển khai thêm một số giải pháp trong những ngày tới, trong đó ưu tiên giảm nguy cơ lây lan trong cộng đồng thông qua duy trì khoảng cách tiếp xúc, nhất là giữa những người cao tuổi và những người dễ bị tổn thương. Trước đó, trả lời truyền thông sở tại ngày 17/3, ông Lawrence Wong cho biết, phong toả quốc đảo là một giải pháp, nhưng chưa phải là lựa chọn tại thời điểm hiện nay. Đóng cửa trường học tạm thời cũng là một biện pháp duy trì khoảng cách tiếp xúc đã từng được Thủ tướng Lý Hiển Long đề cập trong bài phát biểu ngày 12/3 và không loại trừ có thể được đưa ra trong những ngày tới nếu số ca nhiễm tiếp tục tăng cao. Hiện học sinh tại Singapore đang được nghỉ 1 tuần giữa kỳ học và sẽ trở lại trường vào 23/3.

* Theo hãng tin Reuters, ngày 18/3, hàng nghìn tín đồ Hồi giáo vẫn tụ tập tại Indonesia để tham gia một sự kiện tôn giáo tại đây, bất chấp nguy cơ lây nhiễm virus SARS-COV-2. Quan chức địa phương Arifuddin Saeni cho biết các nhà tổ chức đã từ chối yêu cầu của chính quyền về việc hoãn sự kiện để giảm thiểu nguy cơ lây nhiễm dịch bệnh. Quan chức này ước tính khoảng 8.695 người theo đạo Hồi từ nhiều quốc gia châu Á như Thái Lan, Ấn Độ, Arabia và Philippines, đã tới Gowa, gần thành phố Makassar, để tham gia. Số người quá đông nên giới chức địa phương rất khó có thể ngăn chặn sự kiện được tổ chức.

Lê Dương (TTXVN)
Dịch COVID-19: Singapore đối mặt nguy cơ suy thoái kinh tế
Dịch COVID-19: Singapore đối mặt nguy cơ suy thoái kinh tế

Singapore đang đối mặt với nguy cơ lần đầu tiên rơi vào suy thoái kinh tế trong gần 2 thập kỷ qua do tác động của lệnh cấm đi lại ở Malaysia, khiến "đảo quốc Sư tử" mất đi nguồn cung lao động chủ lực, trong bối cảnh nền kinh tế nước này đang chịu ảnh hưởng của dịch COVID-19 buộc ngân hàng trung ương phải thắt chặt chính sách.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN