Nga ghi nhận ca tử vong đầu tiên do dịch COVID-19

Ngày 19/3, Nga thông báo ca tử vong đầu tiên do mắc bệnh viêm đường hô hấp cấp COVID-19.

Chú thích ảnh
 Nhân viên khử trùng tàu điện ngầm tại Moskva, Nga ngày 16/3/2020. Ảnh: THX/TTXVN

Theo giới chức Nga, bệnh nhân là một phụ nữ, 74 tuổi, đã có bệnh lý nền trước khi mắc COVID-19. 

Tính đến nay, Nga đã ghi nhận 147 ca mắc COVID-19. Để ngăn chặn dịch bệnh, Nga đã tạm thời cấm người nước ngoài nhập cảnh cũng như hạn chế các chuyến bay đến và đi từ nước này.

* Trong khi đó, Thổ Nhĩ Kỳ cũng ghi nhận ca tử vong thứ 2 do dịch COVID-19. Theo Bộ Y tế Thổ Nhĩ Kỳ, bệnh nhân là một người đàn ông, 61 tuổi.

Do lo ngại dịch bệnh, Thổ Nhĩ Kỳ đã quyết định đóng cửa toàn bộ biên giới trên bộ và trên biển với Hy Lạp và Bulgaria trong vòng 14 ngày, kể từ ngày 19/3. Hiệp hội các trung tâm thương mại Thổ Nhĩ Kỳ cũng đề nghị các trung tâm thương mại ở nước này đóng cửa. 

Trước đó, dù không tuyên bố đóng cửa đất nước, song Tổng thống Tayyip Erdogan đã đề nghị người dân không nên ra khỏi nhà nếu không có việc gì thật cần thiết trong 3 tuần. Bên cạnh đó, ông cũng công bố gói cứu trợ kinh tế trị giá 15,4 tỷ USD nhằm giảm thiểu tác động của dịch COVID-19. Gói cứu trợ này sẽ được dành để hỗ trợ lĩnh vực tư nhân, người về hưu, người già và người có thu nhập thấp.

Hiện Thổ Nhĩ Kỳ ghi nhận 191 ca mắc COVID-19.

* Trong bối cảnh dịch COVID-19 đang lan rộng tại châu Âu, Nhà vua Tây Ban Nha Felipe VI đã có bài phát biểu tới toàn thể người dân. Đây là lần thứ 2 Nhà vua Felipe VI có bài phát biểu như vậy với bài phát biểu đầu tiên là sau cuộc trưng cầu ý dân về độc lập của vùng Catalonia ngày 1/10/2017. 

Trong bài phát biểu, Nhà vua Felipe khẳng định Tây Ban Nha đang phải đối mặt với một cuộc khủng hoảng mới, chưa từng có tiền lệ và tất cả cơ quan chức năng đang nỗ lực nhằm khống chế dịch bệnh. Ông chia sẻ sự cảm thông đối với những người mắc COVID-19 và những người đã mất đi người thân. Nhà vua Tây Ban Nha cũng gửi lời cảm ơn tới đội ngũ nhân viên y tế, cho rằng họ đang "ở tuyến đầu trong cuộc chiến" chống COVID-19. 

Cùng ngày, Nhà Trắng cho biết chuyến thăm của Nhà vua và Hoàng hậu Tây Ban Nha tới Mỹ, dự kiến diễn ra vào ngày 21/4 tới sẽ bị hoãn do dịch COVID-19. Tuyên bố của Nhà Trắng nêu rõ Washington sẽ tiếp tục hợp tác với Madrid cùng tất cả đối tác châu Âu nhằm giảm thiểu tác động của dịch COVID-19.

Tính đến ngày 18/3, Tây Ban Nha đã ghi nhận 13.716 trường hợp mắc COVID-19, tăng 2.538 ca so với một ngày trước đó. Số ca tử vong tại nước này hiện là 558.

Ngọc Hà (TTXVN)
Chính trị gia cấp cao của Burkina Faso tử vong do mắc COVID-19
Chính trị gia cấp cao của Burkina Faso tử vong do mắc COVID-19

Khu vực Nam Sahara của châu Phi ngày 18/3 đã ghi nhận ca tử vong đầu tiên do COVID-19. Bệnh nhân là một chính trị gia cấp cao ở Burkina Faso.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN