Italy ghi nhận thêm 2.563 ca hồi phục trong ngày

Phóng viên TTXVN tại Italy dẫn số liệu của Cơ quan Bảo vệ Dân sự Italy cho biết trong ngày 17/4, nước này ghi nhận thêm 3.493 ca nhiễm virus corona chủng mới SARS-CoV-2 gây bệnh viêm đường hô hấp cấp COVID-19, nâng tổng số ca nhiễm tại nước này lên 172.434 trường hợp.

Chú thích ảnh
Bệnh nhân mắc COVID-19 được điều trị tại một bệnh viện ở Rome, Italy ngày 9/4/2020. Ảnh: THX/TTXVN

Trong khi đó, số ca tử vong do dịch bệnh đã tăng lên 22.745 trường hợp (tăng 575 ca). Số ca hồi phục tăng lên 42.727 ca (tăng 2.563 ca).

Theo Cơ quan Bảo vệ Dân sự Iltay, tổng số bệnh nhân phải điều trị tích cực là 2.812 trường hợp (giảm 124 ca). Ngoài ra, Italy hiện có 25.786 ca nhập viện và 78.364 ca cách ly tại nơi ở.

* Theo phóng viên TTXVN tại Indonesia, ngày 17/4, Phó Giám đốc Cơ quan Tình báo quốc gia Indonesia (BIN), Trung tướng Teddy Lhaksmana đã tổ chức bàn giao cho trưởng nhóm Lực lượng đặc nhiệm chống COVID-19 các thiết bị y tế, bao gồm 1.000 bộ quần áo bảo hộ cá nhân, 1.000 hộp găng tay y tế, 5 máy thở, 10.000 bộ dụng cụ xét nghiệm nhanh và 500.000 khẩu trang y tế. Bên cạnh đó, BIN cũng hỗ trợ 10.000 viên Cloroquine và 10.000 viên Azithromcyin.

Theo Tướng Teddy Lhaksmana, việc hỗ trợ thiết bị y tế tuân theo chỉ đạo của Giám đốc BIN Budi Gunawan, trong đó BIN cần phải hợp tác chặt chẽ với Chính phủ, đội ngũ y tế trong nỗ lực triển khai nhanh việc xử lý dịch COVID-19 đang lan rộng ra cộng đồng.

Huy Thông - Đình Ánh (TTXVN)
Italy biến nỗi đau thành lợi thế trong điều trị COVID-19
Italy biến nỗi đau thành lợi thế trong điều trị COVID-19

Với hàng chục nghìn bệnh nhân đã hồi phục khỏi bệnh COVID-19, Italy đang hy vọng biến những tổn thất to lớn mà họ đã trải qua thành hạt giống cho một giải pháp điều trị mới.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN