Italy ghi nhận số ca mắc COVID-19 trong ngày ở mức kỷ lục 

Phóng viên TTXVN tại Rome ngày 14/10 dẫn nguồn Bộ Y tế Italy cho biết nước này đã ghi nhận tới 7.332 ca nhiễm virus SARS-CoV-2 trong vòng 24 giờ qua.

Đây là mức tăng hàng ngày cao nhất từ trước đến nay và cao hơn nhiều so với con số 5.901 ca trong ngày 13/10.

Chú thích ảnh
Nhân viên y tế lấy mẫu dịch xét nghiệm COVID-19 cho người dân tại Rome, Italy, ngày 12/10/2020. Ảnh: AFP/TTXVN

Số ca tử vong được ghi nhận là 43 trường hợp, cao hơn so với 41 trường hợp của ngày 13/10. Tuy nhiên, số ca tử vong hiện vẫn thấp hơn nhiều so với thời điểm đỉnh dịch vào hồi tháng 3 và tháng 4, khi Italy có ngày phải chứng kiến tới hơn 900 ca tử vong liên quan đến COVID-19. Trước 14/10, số ca nhiễm hàng ngày cao nhất mà Italy từng ghi nhận là vào ngày 21/3 với 6.557 ca cùng với 793 ca tử vong.

Mặc dù số ca tử vong do COVID-19 mỗi ngày ở Italy hiện vẫn ở mức thấp, nhưng số ca cần phải điều trị tích cực đang dần tăng lên. Cụ thể là số ca cần điều trị tích cực trong ngày 14/10 đứng ở mức 539 ca, tăng so với 514 ca của ngày trước đó và cao hơn nhiều so với mức trung bình khoảng 40 ca trong khoảng thời gian nửa cuối tháng 7.

Italy là quốc gia đầu tiên ở châu Âu bị dịch COVID-19 tấn công và hiện có số ca tử vong nhiều thứ hai ở châu lục này, với 36.289 trường hợp. Nhờ áp dụng một trong những biện pháp phong tỏa mạnh mẽ nhất thế giới, Italy hồi mùa Hè vừa qua đã kiểm soát khá tốt tình hình dịch bệnh. Tuy nhiên, dịch bệnh ở Italy đã tăng mạnh trở lại trong vài tuần qua và điều này đã khiến Chính phủ Italy buộc phải áp đặt những hạn chế mới về phòng chống dịch, như bắt buộc phải đeo khẩu trang khi ra ngoài, ngừng các hoạt động thể thao có tiếp xúc trực tiếp, cấm tổ chức các hoạt động dã ngoại cho học sinh…vv.

Thủ tướng Italy Giuseppe Conte ngày 13/10 cho biết ông quyết tâm tránh việc tái áp đặt lệnh phong tỏa trên toàn quốc tại thời điểm nền kinh tế nước này chỉ vừa mới bắt đầu hồi phục sau đợt phong tỏa đầu tiên. Tuy nhiên, một số nhà khoa học hàng đầu của Italy cho rằng việc phong tỏa trở lại có lẽ là cách duy nhất để ngăn chặn tình hình dịch bệnh gia tăng.

Theo ông Andrea Crisanti, Giáo sư bộ môn vi trùng học tạị Đại học Padua, việc áp đặt lệnh phong tỏa vào dịp Giáng sinh tới là điều khá thực tế vì nó sẽ giúp Italy điều chỉnh lại hệ thống y tế, giảm bớt sự lây lan của virus và tăng cường khả năng truy vết tiếp xúc. Trong khi đó, chuyên gia dịch tễ học Patrizio Pezzotti thuộc Viện Y tế Cao cấp Italy trong cuộc trả lời phỏng vấn nhật báo La Stampa cảnh báo rằng trong vòng một vài tuần tới, Italy có thể ghi nhận tới 100 ca tử vong mỗi ngày do dịch COVID-19.

Ngự Bình (TTXVN)
Con trai của Tổng thống Mỹ từng nhiễm virus SARS-COV-2
Con trai của Tổng thống Mỹ từng nhiễm virus SARS-COV-2

Ngày 14/10, Đệ nhất phu nhân Mỹ Melania Trump thông báo con trai Barron Trump, 14 tuổi, của bà và Tổng thống Trump từng có xét nghiệm dương tính với virus SARS-COV-2.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN