Italy cho phép trên 160 người di cư cập cảng

Ngày 24/12, Tổ chức phi chính phủ SOS Địa Trung Hải thông báo đã đưa trên 160 người di cư được cứu trong các chiến dịch cứu hộ tuần trước tới cảng biển Taranto, phía Nam Italy.

Chú thích ảnh
Người di cư chờ được giải cứu lên tàu Sea Watch 3 ở ngoài khơi bờ biển Libya, ngày 19/1/2019. Ảnh: AFP/TTXVN

Trong nhóm người di cư được cứu có 50 trẻ nhỏ và 5 phụ nữ mang thai. Đội tìm kiếm cứu hộ SOS Địa Trung Hải đã giải cứu những người này trong hai chiến dịch riêng rẽ hôm 20/12 khi những người di cư đều đang lâm vào trình trạng nguy hiểm khi bị nhồi nhét trên những chiếc thuyền thiếu an toàn, lênh đênh trên biển trong điều kiện thời tiết xấu. Đội cứu hộ cho biết trong điều kiện thời tiết xấu đi rất nhanh, cả hai đợt cứu hộ đều diễn ra khó khăn.

Giới chức Italy đã đồng ý cho những người di cư này cập cảng ở Taranto hôm 23/12 sau khi điều kiện thời tiết không thuận lợi khiến họ không thể tới Malta.

Hồi tháng 10 vừa qua, Italy đã gia hạn thỏa thuận với lực lượng Libya qua đó chặn người di cư tìm cách vào châu Âu.

Libya thường đón những người di cư từ Địa trung Hải và đưa về những trại tị nạn vốn đã quá tải tại quốc gia này. Truyền thông đưa tin người tị nạn được đưa tới những trại này cuối cùng trở thành nạn nhân của nạn bóc lột lao động.

Lê Ánh (TTXVN)
50.000 người di cư từ Idlib đang đổ vào Thổ Nhĩ Kỳ
50.000 người di cư từ Idlib đang đổ vào Thổ Nhĩ Kỳ

Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Tayyip Erdogan ngày 19/12 cho biết 50.000 người đang di cư từ vùng Idlib ở Tây Bắc Syria tới Thổ Nhĩ Kỳ, đồng thời ông cũng lên án các quốc gia Hồi giáo không ủng hộ kế hoạch của ông về tái định cư những người tị nạn tại các khu vực khác ở miền Bắc Syria. 

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN