Israel và EU công nhận kết quả tiêm vaccine của nhau

Theo phóng viên TTXVN tại Tel Aviv, Israel và Liên minh châu Âu (EU) ngày 15/9 đã đạt được thoả thuận về việc công nhận giấy chứng nhận tiêm vaccine COVID-19 của nhau, tạo điều kiện cho du khách tiếp cận chương trình Thẻ Xanh.

Chú thích ảnh
Nhân viên y tế chuẩn bị mũi tiêm vaccine phòng COVID-19 của Hãng Pfizer/BioNTech tại Tel Aviv, Israel ngày 5/7/2021. Ảnh: AFP/TTXVN

Thông báo của Bộ Ngoại giao nước này cho hay các thủ tục tiếp theo để triển khai thoả thuận dự kiến sẽ được hoàn tất vào đầu tháng 10/2021. Thoả thuận này sẽ cho phép du khách và doanh nhân Israel đã tiêm vaccine tiếp cận chương trình Thẻ Xanh của EU, cũng như người châu Âu nhập cảnh vào Israel với điều kiện tương đương, trong đó có tiêm vaccine, xét nghiệm, cách ly…

Trong thông báo, Ngoại trưởng Israel Yair Lapid hoan nghênh thoả thuận này, cho rằng đây là "một bước tiến quan trọng làm nền tảng cho việc các chuyến bay và hoạt động du lịch trở lại tình trạng bình thường giữa Israel và EU". Trong khi đó, Bộ trưởng Y tế Nitzan Horowitz gọi đây là "một bước tiến lớn nhằm giảm căng thẳng trong cộng đồng và cho phép cuộc sống diễn ra song song với dịch bệnh". Tuy nhiên, Bộ Y tế cũng nhấn mạnh thoả thuận không vượt qua các yêu cầu nhập cảnh của các thành viên EU đơn lẻ, chẳng hạn như Bồ Đào Nha, quốc gia hiện đang cấm du khách Israel. Thoả thuận này cũng cho phép Israel tiếp tục cấm công dân một số nước EU nếu muốn.

Số lượng công dân Israel tới châu Âu đã giảm mạnh trong vài tuần gần đây, kể từ khi EU đưa Israel ra khỏi danh sách các nước "an toàn về dịch tễ học". Bồ Đào Nha và Thuỵ Điển đã đưa ra phản ứng bằng việc cấm người Israel nhập cảnh. Trong khi đó, tình hình lây nhiễm COVID-19 tại Israel vẫn đáng lo ngại, với hàng nghìn ca nhiễm mới mỗi ngày. Kể từ khi dịch bùng phát đến nay, Israel đã có hơn 1,2 triệu ca nhiễm, trong đó có 7.452 trường hợp tử vong. Số bệnh nhân COVID-19 tại Israel hiện là hơn 82,2 nghìn người, với 667 ca nặng.

Quang Minh (TTXVN)
Các nhà khoa học Israel cảnh báo tình trạng trẻ em mắc triệu chứng 'Long COVID'
Các nhà khoa học Israel cảnh báo tình trạng trẻ em mắc triệu chứng 'Long COVID'

Ngày 13/9, Bộ Y tế Israel công bố khảo sát cho thấy 11,2% số trẻ em mắc COVID-19 phải chịu các triệu chứng bệnh kéo dài, hay còn gọi là "Long COVID", dù đã bình phục. 

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN