Israel tưởng niệm những người lính tử trận và các nạn nhân khủng bố

Theo phóng viên TTXVN tại Tel Aviv, tối 27/4 theo giờ địa phương, Israel đã tổ chức lễ tưởng niệm những người lính tử trận và các nạn nhân khủng bố.

Tuy nhiên, quy mô sự kiện này năm nay thu hẹp hơn so với các năm trước trong bối cảnh dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp COVID-19 vẫn đang hoành hành. 

Chú thích ảnh
Một binh sĩ Israel tại lễ tưởng niệm những người lính tử trận và các nạn nhân khủng bố tại nghĩa trang quân đội ở Jerusalem ngày 27/4/2020. Ảnh: THX/TTXVN

Đúng 20h theo giờ địa phương, một hồi còi kéo dài đánh dấu một phút tưởng niệm, trước khi lễ tưởng niệm chính thức bắt đầu tại bức tường phía Tây trong thành phố cổ Jerusalem. Buổi lễ được truyền hình trực tiếp trên các kênh truyền hình địa phương.

Tới dự lễ tưởng niệm có Tổng thống Israel Reuven Rivlin, Tổng tham mưu trưởng lực lượng phòng vệ Israel (IDF) Aviv Kochavi, cùng một số quan chức quân đội và cảnh sát. Tuy nhiên, sự kiện năm nay khác biệt lớn so với những năm trước do lễ khai mạc không có sự tham dự của gia đình những người lính hy sinh và các quan chức do các biện pháp hạn chế nhằm phòng chống đại dịch COVID-19.

Phát biểu tại buổi lễ, Tổng thống Rivlin bày tỏ biết ơn các gia đình có thân nhân hy sinh trong các cuộc chiến để mang lại một cuộc sống tự do cho người Israel.

Trong khi đó, Tổng tham mưu trưởng IDF Kochavi khẳng định dù phải tổ chức lễ tưởng niệm trong một hoàn cảnh khác biệt và không thể viếng các nghĩa trang do đại dịch COVID-19, nhưng toàn thể nhân dân Israel luôn ở bên các gia đình có thân nhân hy sinh trong các cuộc chiến tranh vệ quốc.

Năm nay, do ảnh hưởng của đại dịch COVID-19, các hoạt động kỷ niệm thường niên, các nghi lễ thường được tổ chức chức tại các nghĩa trang, các hội trường thành phố và trường học cũng bị hủy bỏ, hoặc thay vào đó, được tổ chức với sự tham dự của một số ít người hoặc được truyền phát trực tuyến.

Theo các số liệu chính thức, hơn 23.816 người bao gồm binh sĩ quân đội, cảnh sát và nhân viên an ninh của Israel đã thiệt mạng trong khi làm nhiệm vụ kể từ năm 1860. Ngoài ra,3.153 dân thường đã thiệt mạng trong các vụ khủng bố cả trong và ngoài Israel.

Việt Thắng  (TTXVN)
Sri Lanka tưởng niệm các nạn nhân trong vụ đánh bom liều chết 1 năm trước
Sri Lanka tưởng niệm các nạn nhân trong vụ đánh bom liều chết 1 năm trước

Trong bối cảnh Chính phủ Sri Lanka áp đặt các biện pháp phong tỏa đất nước do đại dịch COVID-19, ngày 21/4, những người sống sót trong vụ đánh bom liều chết một năm trước đây đã tổ chức một buổi lễ tưởng niệm riêng cũng như dành 2 phút mặc niệm các nạn nhân thiệt mạng.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN