Israel tiếp tục không kích dữ dội lãnh thổ Liban

Các nguồn tin Liban ghi nhận những cuộc không kích dữ dội của Israel trong ngày 18/10 đã khiến 6 người thiệt mạng và 10 người khác bị thương tại các thị trấn và làng mạc ở miền Nam và Đông Nam Liban.

Chú thích ảnh
Cảnh đổ nát sau cuộc không kích của Israel tại Qana, Liban, ngày 16/10/2024. Ảnh: THX/TTXVN

Nguồn tin từ Lực lượng Phòng vệ Dân sự Liban cho biết các trường hợp thương vong được ghi nhận tại Ibl al-Saqi, Zrarieh, Ansar và Doueir ở miền Nam Liban, cũng như Shebaa ở khu vực Đông Nam nước này.

Trong khi đó, các nguồn tin quân sự Liban yêu cầu giấu tên xác nhận những cuộc không kích của Israel đã nhắm vào 24 thị trấn và làng mạc ở miền Nam Liban, cũng như 12 địa điểm tại miền Đông nước này.

Cũng trong ngày 18/10, phong trào Hezbollah ra tuyên bố khẳng định đã sử dụng thiết bị bay không người lái (UAV), tên lửa và pháo binh tấn công các vị trí và nơi tập trung của binh lính Israel ở Cao nguyên Golan và miền Bắc Israel - bao gồm 4 thành phố Safed, Haifa, Zar’it và Kiryat Shmona. Tổ chức này còn thừa nhận tấn công các địa điểm tập trung binh sĩ Israel ở miền Nam Liban.

Hezbollah cũng bày tỏ sự thương tiếc về cái chết của thủ lĩnh Hamas Yahya Sinwar và tái khẳng định lập trường ủng hộ đối với người dân Palestine.

Trong một động thái khác có liên quan, Hezbollah cùng ngày tuyên bố đã sử dụng UAV tấn công một căn cứ quân sự Israel ở miền Trung nước này để tưởng nhớ thủ lĩnh Hassan Nasrallah.

Theo tuyên bố của Hezbollah, các chiến binh của lực lượng này đã phóng “một loạt UAV mang chất nổ” vào “căn cứ phòng thủ tên lửa” ở phía Đông thành phố Hadera, miền Trung Israel. Hezbollah nhấn mạnh cuộc tấn công nhằm “đáp trả việc nhắm mục tiêu vào dân thường” và “để phụng sự” thủ lĩnh Hassan Nasrallah - người đã thiệt mạng trong cuộc không kích của Israel hôm 27/9.

Cùng ngày, Thủ tướng Italy Giorgia Meloni cho rằng những vụ tấn công Lực lượng gìn giữ hòa bình của Liên hợp quốc tại Liban (UNIFIL) là “không thể chấp nhận được”.

Tuyên bố trên được người đứng đầu Chính phủ Italy đưa ra sau khi UNIFIL cáo buộc quân đội Israel bắn vào các vị trí của lực lượng này ở miền Nam Liban.

Phát biểu họp báo tại Beirut (Liban), Thủ tướng Meloni bày tỏ: “Tôi coi hành vi tấn công vào UNIFIL là không thể chấp nhận được, và tôi một lần nữa yêu cầu tất cả các bên nỗ lực đảm bảo an toàn cho mỗi người lính (của UNIFIL) trong mọi thời điểm”.

Trong khi đó, người phát ngôn UNIFIL Andrea Tenenti tuyên bố phái bộ gồm 10.000 người sẽ tiếp tục ở lại Liban, bất chấp một số cuộc tấn công trực tiếp “có chủ đích” từ phía Israel trong những ngày gần đây.

Ông Tenenti nêu rõ: “Chúng tôi cần phải ở lại, dù họ yêu cầu chúng tôi rời đi”. Người phát ngôn UNIFIL mô tả mức độ tàn phá và hủy diệt đối với nhiều ngôi làng dọc Đường Xanh (Blue Line) là “kinh hoàng”.

Việt Dũng (TTXVN)
Tin tức TV: Israel tiêu diệt thủ lĩnh Hamas; Ukraine công bố 5 trọng tâm 'kế hoạch chiến thắng'
Tin tức TV: Israel tiêu diệt thủ lĩnh Hamas; Ukraine công bố 5 trọng tâm 'kế hoạch chiến thắng'

Trong tuần từ ngày 13 - 19/10 đã diễn ra một số sự kiện và vấn đề đáng quan tâm như Israel tuyên bố tiêu diệt thủ lĩnh tối cao của Hamas tại Gaza; Ukraine công bố 5 điểm trọng tâm của “kế hoạch chiến thắng”; Triều Tiên sửa đổi hiến pháp lần đầu xác định Hàn Quốc là “quốc gia thù địch”; NASA phóng tàu vũ trụ tìm kiếm sự sống trên sao Mộc và nổ xe bồn chở xăng ở Nigeria làm hơn 200 người thương vong.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN