Israel thông báo sẽ bán khí đốt cho Ai Cập

Bộ Năng lượng Israel ngày 16/12 thông báo sẽ bán khí đốt thiên nhiên cho Ai Cập, đánh dấu mốc lần đầu tiên Israel xuất khẩu năng lượng.

Chú thích ảnh
Ảnh minh họa.

Thông báo cho biết Bộ trưởng Năng lượng Israel Yuval Steinitz đã ký giấy phép xuất khẩu mặt hàng này sau khi hoàn tất mọi thủ tục đánh giá dự án và được Cơ quan Cạnh tranh Israel thông qua, theo đó việc xuất khẩu khí đốt sẽ được tiến hành tại các mỏ khí đốt Leviathan và Tamar nằm trên Địa Trung Hải với mức khai thác tối đa 60 tỷ m3 từ mỏ Leviathan và 25 tỷ m3 khí từ mỏ Tamar trong thời hạn 15 năm.

Ngoài việc ký giấy phép xuất khẩu khí đốt thiên nhiên cho Ai Cập, ông Steinitz cũng thông qua các quy định về quản lý việc sử dụng hệ thống vận chuyển khí đốt kết nối thành phố duyên hải Ashkelon ở miền Nam Israel với thành phố Arish ở phía Bắc Ai Cập. Theo ông Steinitz, những động thái trên đã giúp Israel lần đầu tiên trở thành một nhà xuất khẩu năng lượng và một đối tác quan trọng đối với ngành năng lượng của khu vực.

Văn Khoa (TTXVN)
Lãnh đạo Nga, Đức thảo luận về đường ống vận chuyển khí đốt 
Lãnh đạo Nga, Đức thảo luận về đường ống vận chuyển khí đốt 

Ngày 16/12, Tổng thống Nga Vladimir Putin và Thủ tướng Đức Angela Merkel đã điện đàm về đường ống dẫn khí "Dòng chảy Phương Bắc 2" tới Đức và việc vận chuyển khí đốt của Nga tới châu Âu thông qua Ukraine. 

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN