Israel phản đối bộ trưởng Jordan xúc phạm quốc kỳ

Bộ Ngoại giao Israel ngày 30/12 đã gửi công hàm phản đối tới Jordan sau khi một bộ trưởng nước này chụp ảnh giẫm lên một bức ảnh quốc kỳ Israel khi tham dự một cuộc họp.

Chú thích ảnh
Khu vực biên giới Jordan - Israel tại Naharayim (Israel) và Baqura (Jordan) ngày 22/10/2018. Ảnh: AFP/ TTXVN

Bộ Ngoại giao Israel cho biết họ đã triệu đại sứ Jordan tới để làm rõ vấn đề trên. Bộ Ngoại giao Israel tuyên bố họ coi vụ việc, trong đó một bộ trưởng Jordan xúc phạm quốc kỳ Israel tại Amman, là hành động nghiêm trọng.

Tuần trước, Bộ trưởng Thông tin Jordan Jumana Ghneimat bị chụp hình khi đang giẫm lên một bức ảnh hình quốc kỳ Israel, khi bước vào một cuộc họp tại một trụ sở công đoàn.

Theo quan chức công đoàn, hình ảnh quốc kỳ này được dán xuống sàn nhà ngay bên trong lối vào tòa nhà vài năm trước để phản đối việc Israel chiếm đóng lãnh thổ của người Palestine và bình thường hóa quan hệ giữa Israel với Jordan.

Thủ tướng Jordan Omar al-Razzaz được cho là đã vào tòa nhà trên bằng lối cửa ngách. Jordan và Ai Cập là hai nước Arab duy nhất có quan hệ ngoại giao với Israel.

TTXVN/Báo Tin tức
Israel sắp hoàn tất chiến dịch phá hủy đường hầm xuyên biên giới với Liban
Israel sắp hoàn tất chiến dịch phá hủy đường hầm xuyên biên giới với Liban

Quân đội Israel đã phát hiện và phá hủy đường hầm thứ năm do phong trào Hezbollah đào từ Liban. Chính giới Israel tuyên bố chiến dịch phá hủy các đường hầm kiểu này, triển khai từ đầu tháng, đang bước vào giai đoạn cuối.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN