Israel - Nga sẽ hợp tác trong tiến trình rút lực lượng nước ngoài khỏi Syria

Nga và Israel sẽ hợp tác để đảm bảo tiến trình rút các lực lượng nước ngoài ra khỏi Syria.

Đây là tuyên bố của Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu đưa ra ngày 3/3 sau chuyến thăm tới Moskva. 

Chú thích ảnh
Các thành viên SDF trong chiến dịch chống IS gần Abu Kamal, tỉnh Deir Ezzor, miền đông Syria ngày 1/5/2018. Ảnh: AFP/TTXVN

Thủ tướng Netanyahu đã nhiều lần tuyên bố Israel sẽ không cho phép Iran và đồng minh Hezbollah cố thủ ở nước láng giềng Syria, nơi Tehran đang ủng hộ chế độ của Tổng thống Basar al- Assad chống lại các lực lượng nổi dậy và các phần tử thánh chiến. Trong những năm qua, Israel đã thực hiện hàng trăm cuộc không kích vào Syria nhằm phá hủy các mục tiêu Iran và Hezbollah.

Phát biểu trước Nội các Israel, Thủ tướng Netanyahu cho biết trong cuộc gặp với Tổng thống Nga Vladimir Putin hồi tuần trước, ông đã khẳng định rõ ràng rằng Israel sẽ tiếp tục các cuộc không kích nhằm vào các mục tiêu Hezbollah tại Syria, đồng thời duy trì đường dây nóng Nga-Israel để ngăn chặn các vụ xung đột đáng tiếc giữa lực lượng hai nước.

Thủ tướng Netanyahu cũng cho biết hai nhà lãnh đạo Nga và Israel đã thống nhất mục tiêu chung về việc đưa các lực lượng nước ngoài, vốn tới Syria sau khi cuộc nội chiến nổ ra cách đây hơn 8 năm, ra khỏi quốc gia Trung Đông này. Ông cho biết hai bên thống nhất thành lập một lực lượng đặc nhiệm chung để cùng thực hiện mục tiêu này. Tuy nhiên, nhà lãnh đạo Israel không cho biết thêm thông tin chi tiết. 

Moskva cũng chưa có phản hồi chính thức về thông tin trên. Trước đó, Moskva từng khẳng định ủng hộ việc các lực lượng nước ngoài rút khỏi Syria nhưng Nga sẽ giữ lại một đơn vị đồn trú lâu dài tại quốc gia này. Phát biểu trong cuộc phỏng vấn với Hãng thông tấn Kuwait (KUNA) ngày 3/3, Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov khẳng định tình hình Syria rõ ràng đang dần ổn định sau khi lực lượng Chính phủ Syria, với sự hỗ trợ trên không của quân đội Nga, giành nhiều chiến thắng quan trọng giúp giành lại quyền kiểm soát hầu hết vùng lãnh thổ của quốc gia này. Tuy nhiên, ông cũng cho rằng hiện vẫn còn quá sớm để tuyên bố đã loại bỏ hoàn toàn những mối đe dọa khủng bố tại Syria. Mỹ cũng đang rút dần lực lượng khỏi Syria sau khi tổ chức "Nhà nước Hồi giáo" (IS) tự xưng đã gần như bị đánh bại hoàn toàn tại quốc gia này.

Lê Ánh (TTXVN)
Báo động thực trạng trẻ em thiệt mạng khi chạy khỏi vùng chiến sự tại Syria
Báo động thực trạng trẻ em thiệt mạng khi chạy khỏi vùng chiến sự tại Syria

Đã có ít nhất 84 người, trong đó 2/3 là trẻ em, thiệt mạng kể từ tháng 12/2018 trên hành trình tới trại al-Hol ở miền Đông Bắc Syria sau khi chạy trốn khỏi hang ổ của tổ chức khủng bố "Nhà nước Hồi giáo" (IS) tự xưng ở làng Baghouz, tỉnh Deir Ezzor, miền Đông Syria.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN