Israel, Liban phớt lờ lời kêu gọi giảm leo thang của Mỹ

Đặc phái viên Mỹ nói với các quan chức Liban rằng Washington muốn ngăn chặn cuộc chiến ở Dải Gaza lan rộng. Tuy nhiên, các hoạt động quân sự đã leo thang vào cuối ngày 8/11.

Chú thích ảnh
Những đám khói bốc lên gần làng Rmeish của Liban sau cuộc không kích của Israel vào ngày 4/11/2023. Ảnh: timesofisrael.com

Theo trang Tin tức Arab (arabnews.com) ngày 9/11, các cuộc đụng độ giữa nhóm chiến binh Hezbollah ở Liban và quân đội Israel không có dấu hiệu giảm bớt sau lời kêu gọi kiềm chế dọc biên giới phía Nam Liban của đặc phái viên Mỹ Amos Hochstein.

Ông Hochstein nói với các quan chức Liban rằng Mỹ muốn ngăn chặn chiến tranh lan rộng ở Dải Gaza và việc khôi phục ổn định dọc biên giới phía Nam của nước này “phải là ưu tiên cao nhất đối với cả Liban và Israel”.

Tuy nhiên, các hoạt động quân sự đã được tăng cường vào cuối ngày 8/11 sau khi phái viên Mỹ rời Beirut, với ít nhất 10 cuộc không kích của Israel vào các khu vực biên giới Liban nhắm vào khu vực đồng bằng Marjayoun.

Nghị sĩ Liban Hadi Abu Al-Hassan từ Đảng Xã hội Tiến bộ nói rằng thông điệp mà ông Hochstein mang tới nước này “lẽ ra phải hướng tới Israel chứ không phải tới Liban”.

Ông Hadi nói thêm rằng Israel nên được yêu cầu ngừng ném bom hàng ngày và vi phạm chủ quyền của Liban. Theo ông Abu, đảng Đảng Xã hội Tiến bộ ở Liban cũng đang liên lạc với Hezbollah và các nhóm khác là nhằm tránh chiến tranh. Ông nói: “Cho đến nay, mọi thứ vẫn được kiểm soát theo những quy tắc nhất định”.

Theo thông tin rò rỉ cho giới truyền thông Liban, đặc phái viên Hochstein nói với Chủ tịch Quốc hội Liban Nabih Berri rằng Washington sẵn sàng giải quyết tranh chấp về các điểm biên giới trên đất liền giữa Liban và Israel khi giao tranh kết thúc.

Đặc phái viên Mỹ đã thông báo với các quan chức Liban rằng “Nhà Trắng muốn giữ Liban tránh xa cuộc chiến ở Gaza và cuộc thảo luận hiện đang tập trung vào một thỏa thuận ngừng bắn ở miền Nam (Liban) tương tự như thỏa thuận ngừng bắn đang được thảo luận ở Dải Gaza”.

Ông Hochstein nhấn mạnh sự hỗ trợ của Mỹ đối với quân đội Liban và sự cần thiết phải ngăn chặn tên lửa phóng vào khu vực hoạt động của lực lượng UNIFIL (Lực lượng Lâm thời Liên hợp quốc ở Liban, một sứ mệnh gìn giữ hòa bình của Liên hợp quốc được thành lập năm 1978).

Đại sứ quán Mỹ cho biết trong một tuyên bố rằng ông Hochstein nhấn mạnh “mối quan tâm sâu sắc của Washington đối với Liban à người dân nước này trong thời điểm khó khăn hiện nay”.

Hôm 8/11, Hezbollah đã tiến hành các cuộc tấn công tên lửa vào các địa điểm quân sự của Israel, bao gồm cả các khu vực Al-Bayyad và Al-Asi. Quân đội Israel trả đũa bằng cách pháo kích vào các làng và thị trấn ở Liban.

Sheikh Nabil Qaouk, thành viên Hội đồng tối cao của Hezbollah, cho biết nhóm này sẽ đáp trả bất kỳ cuộc tấn công nào nhằm vào dân thường “một cách nghiêm túc và khắc nghiệt hơn mà không do dự hay chậm trễ”.

Người đứng đầu Hezbollah Hassan Nasrallah dự kiến sẽ có bài phát biểu thứ hai trong vòng một tuần vào 11/11 tới. Trong bài phát biểu đầu tiên của mình, ông Nasrallah liên kết sự leo thang tham gia của Hezbollah vào cuộc chiến với diễn biến của hoạt động quân sự ở Gaza và các hành động của quân đội Israel nhằm vào Liban.

Sau các cuộc pháo kích giữa Israel và Hezbollah, hơn 60 chiến binh Hezbollah đã thiệt mạng kể từ ngày 8/10, trong khi số dân thường thiệt mạng đã lên tới 10 người.

Công Thuận/Báo Tin tức
Liban sẽ gửi đơn khiếu nại Israel lên Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc
Liban sẽ gửi đơn khiếu nại Israel lên Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc

Ngày 5/11, Thủ tướng Liban Najib Mikati đã lên tiếng chỉ trích Israel vì các cuộc tấn công ở miền Nam Liban trước đó cùng ngày, làm một số dân thường thương vong.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN