Israel lập kế hoạch xây dựng khu định cư mới tại Hebron

Bộ trưởng Quốc phòng Israel Naftali Bennett ngày 1/12 công bố một khu định cư Do Thái mới sẽ được xây dựng ở trung tâm thành phố Hebron phía Nam khu Bờ Tây.

Chú thích ảnh
Quang cảnh thành phố Hebron, phía Nam khu Bờ Tây ngày 1/12/2019. Ảnh: AFP/TTXVN

Tuyên bố của Bộ Quốc phòng Israel nêu rõ Bộ trưởng Bennett đã ra lệnh bắt đầu triển khai công tác xây dựng một khu định cư Do thái mới tại khu chợ bán buôn Hebron. Khu chợ này nằm trên đường Shuhada dẫn tới một địa điểm linh thiêng được cho là nơi chôn cất Thánh Abraham. Bộ phận điều phối các hoạt động của Chính phủ Israel tại khu Bờ Tây bị chiếm đóng sẽ thông báo với chính quyền Palestine ở Hebron về kế hoạch này.

Dự án xây dựng khu định cư mới nói trên sẽ tăng gấp đôi số người Do Thái cư trú tại Hebron. Hiện có khoảng 800 người định cư Israel sống tại thành phố cổ này dưới sự bảo vệ nghiêm ngặt của quân đội Israel, trong khi có khoảng 200.000 người Palestine sống xung quanh. Đây là khu vực linh thiêng đối với cả người Hồi giáo và người Do Thái, đồng thời là một điểm nóng đụng độ giữa người Palestine với những người định cư Israel. 

Quyết định xây dựng khu định cư mới này được đưa ra trong bối cảnh Israel nhiều khả năng sẽ phải tiến hành bầu cử lần ba và đảng cánh hữu mới của ông Bennett chủ yếu dựa vào sự ủng hộ của người dân sống tại các khu định cư.

Phản ứng trước động thái trên, Tổng thư ký Tổ chức Giải phóng Palestine (PLO) Saeb Erekat cho rằng quyết định của Israel xây dựng khu định cư mới nói trên là "kết quả rõ ràng" của việc Mỹ hồi tháng trước tuyên bố ủng hộ hoạt động định cư của Israel tại các vùng lãnh thổ Palestine bị chiếm đóng.

Trong nhiều thập kỷ qua, Israel đã xây dựng hơn 120 khu định cư tại vùng lãnh thổ Palestine bị chiếm đóng. Cộng đồng quốc tế coi đó là hành động bất hợp pháp, đồng thời là một trong những vấn đề lớn khiến các cuộc hòa đàm giữa Palestine và Israel năm 2014 rơi vào ngõ cụt.

Một số nghị quyết của Liên hợp quốc đã lên án việc xây dựng các khu định cư Do Thái và yêu cầu Israel chấm dứt xây dựng các khu định cư tại Bờ Tây.  Hiện có khoảng 400.000 người Israel đang sống tại 135 khu định cư và 100 điểm định cư bất hợp pháp tại Bờ Tây - nơi khoảng 2,6 triệu người Palestine đang cư trú.

Ngày 18/11 vừa qua, Mỹ tuyên ủng hộ các khu định cư Do Thái ở Bờ Tây. Động thái này đã vấp phải chỉ trích của nhiều quốc gia và tổ chức trên thế giới cho rằng bước đi của Washington đe dọa hòa bình khu vực và vi phạm luật pháp quốc tế.

Đình Viễn (TTXVN)
Palestine phản đối Mỹ công nhận các khu định cư của Israel
Palestine phản đối Mỹ công nhận các khu định cư của Israel

Theo phóng viên TTXVN tại Trung Đông, ngày 27/11, Tổng thống Palestine Mahmoud Abbas đã bác bỏ một tuyên bố gần đây của Mỹ về công nhận các khu định cư của Israel tại các vùng lãnh thổ Palestine bị chiếm đóng. 

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN