Israel lập hàng trăm điểm xét nghiệm nhanh COVID-19 trên toàn quốc

Israel đã thiết lập nhiều điểm xét nghiệm nhanh COVID-19 khắp quốc gia vào ngày 8/8 do Tel Aviv muốn tránh khả năng tiếp tục phải thi hành giãn cách xã hội.

Chú thích ảnh
Nhân viên y tế lấy mẫu xét nghiệm COVID-19 tại Jerusalem. Ảnh: AFP

Hãng thông tấn AFP (Pháp) dẫn thông báo của Magen David Adom- Tổ chức dịch vụ cứu thương và ngân hàng máu khẩn cấp quốc gia Israel xác nhận thông tin trên. Theo đó, dựa trên yêu cầu từ Bộ Y tế, Magen David Adom đã lập 120 điểm xét nghiệm nhanh COVID-19 trên toàn quốc.

Những cơ sở xét nghiệm nhanh này hướng tới đối tượng là người chưa tiêm vaccine và đã hồi phục sau khi mắc COVID-19 nhưng cần “thẻ xanh”. Kết quả xét nghiệm sẽ có sau 15 phút.

“Thẻ xanh” là chứng nhận âm tính với virus SARS-CoV-2 trong khoảng thời gian gần hoặc đã tiêm đủ hai mũi vaccine COVID-19 cũng như từng mắc COVID-19 và đã hồi phục. Người có “thẻ xanh” sẽ được phép đến những nơi có trên 100 người, cả ở ngoài trời và không gian kín.

Kể từ sáng 8/8, những người chưa tiêm vaccine sẽ phải trình kết quả xét nghiệm âm tính với virus SARS-CoV-2 thực hiện trong vòng 24 giờ. “Thẻ xanh” sẽ được nới rộng thời gian với trẻ em dưới 12 tuổi từ ngày 20/8.

Trong tuần qua, Israel ghi nhận trên 3.000 ca mắc COVID-19 mới mỗi ngày, mức cao nhất kể từ tháng 4.

Lệ phí mỗi lần xét nghiệm nhanh này là 52 shekel (16 USD) và sẽ tạo điều kiện cho người xét nghiệm được nhận thẻ thông hành của Bộ Y tế có giá trị trong 24 giờ.

Bộ trưởng Y tế Nitzan Horowitz trong lễ khai trương các điểm xét nghiệm nhanh đã phát biểu: “Giãn cách xã hội chỉ được áp dụng như biện pháp cuối cùng và chúng tôi sẽ làm mọi điều để tránh viễn cảnh này”.

Từ tháng 12/2020, Israel với 9 triệu dân là một trong những quốc gia đầu tiên tiến hành chiến dịch tiêm vaccine quy mô lớn. Israel thực hiện được điều này dựa trên thỏa thuận với hãng dược Pfizer là nhận vaccine và đổi lại là dữ liệu kỹ thuật y sinh về ảnh hưởng của vaccine.

Israel đã khởi động chương trình mũi vaccine thứ ba dành cho nhóm rủi ro đồng thời tái áp đặt “thẻ xanh”. Nước này đã nới lỏng nhiều hạn chế liên quan tới COVID-19 từ đầu tháng 6 nhưng đến tháng 7 lại tái áp đặt một số biện pháp do số ca mắc mới tăng.

Từ khi dịch bùng phát đến nay, Israel đã ghi nhận gần 900.000 ca mắc và trên 6.500 người thiệt mạng vì COVID-19.

Hà Linh/Báo Tin tức
Israel: Mũi tiêm vaccine thứ ba của Pfizer có phản ứng phụ tương tự mũi thứ hai
Israel: Mũi tiêm vaccine thứ ba của Pfizer có phản ứng phụ tương tự mũi thứ hai

Một khảo sát ban đầu tại Israel cho thấy hầu hết những người được tiêm mũi thứ ba vaccine ngừa COVID-19 của Pfizer đều có các phản ứng phụ tương tự hoặc ít hơn so với khi tiêm mũi thứ hai.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN