Israel khẳng định không liên quan tới vụ ám sát giáo sư người Palestine tại Malaysia

Ngày 22/4, Bộ trưởng Quốc phòng Israel Avigdor Lieberman đã lên tiếng bác bỏ cáo buộc của phong trào Hamas về việc cơ quan tình báo Mossad của nước này có liên quan tới cái chết của Giáo sư Fadi Mohammad al-Batsh người Palestine ở Malaysia.

Chân dung giáo sư người Palestine Fadi Mohammad al-Batsh tại thị trấn Jabalia, Dải Gaza ngày 21/4. Ảnh: THX/TTXVN

Theo nguồn tin từ cảnh sát, Giáo sư Fadi Mohammad al-Batsh, đã bị hai đối tượng đi xe máy bắn chết trên đường phố ở thủ đô Kuala Lumpur hôm 21/4. Phong trào Hamas cho biết Giáo sư Batsh, một chuyên gia năng lượng, là thành viên của phong trào này.

Mặc dù không cáo buộc Mossad tiến hành vụ ám sát, nhưng Hamas ám chỉ ông Batsh bị lực lượng Israel sát hại. Tuy nhiên, Bộ trưởng Lieberman cho rằng Hamas luôn "vu khống" cho lực lượng Israel thực hiện những vụ ám sát này.

Trong khi đó, phát biểu trước báo giới, Phó Thủ tướng Malaysia Ahmad Zahid Hamidi cho rằng cái chết của vị giáo sư này có thể có liên quan tới các cơ quan tình báo nước ngoài hoặc nạn nhân cũng được coi là "một đối tượng của các quốc gia không thân thiện với người Palestine".


Ông Hamidi cũng cho biết thêm Malaysia có thể sẽ nhờ tới sự trợ giúp của Tổ chức Cảnh sát hình sự quốc tế (Interpol) nếu cần. Hiện cảnh sát vẫn đang tiếp tục điều tra vụ việc.

TTXVN/Báo Tin tức
Malaysia cam kết điều tra vụ ám sát Giáo sư người Palestine tại Kuala Lumpur
Malaysia cam kết điều tra vụ ám sát Giáo sư người Palestine tại Kuala Lumpur

Ngày 21/4, Phó Thủ tướng Malaysia Ahmad Zahid Hamidi tuyên bố chính phủ nước này đang điều tra khả năng "các đặc vụ nước ngoài" có liên quan tới vụ ám sát một người Palestine tên là Fadi Mohammad al-Batsh ở Kuala Lumpur.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN