Israel kêu gọi giải giáp Hamas, tái thiết Gaza

Ngày 31/8, Bộ trưởng Tài chính Israel đã kêu gọi các nhà lãnh đạo quốc tế tổ chức một hội nghị cấp cao trong khu vực về vấn đề phi quân sự hóa và tái thiết Dải Gaza, vốn bị phá hủy sau chiến dịch tấn công của quân đội Israel nhằm vào phong trào Hồi giáo Hamas của Palestine.


Trả lời phỏng vấn của báo chí nước ngoài tại Jerusalem, ông Lapid khẳng định công tác tái thiết Gaza phụ thuộc vào việc Hamas có hay không từ bỏ vũ khí, nhằm đảm bảo Israel đạt được các mục tiêu ngoại giao. Theo đề xuất của ông Lapid, Dải Gaza phải được giải trừ vũ khí hoàn toàn để đối lấy sự hỗ trợ về xây dựng từ các nước trong khu vực và quốc tế.

Đống đổ nát của căn nhà bị phá hủy sau vụ oanh kích của Israel xuống Dải Gaza ngày 25/8. Ảnh: AFP/ TTXVN


Ông Lapid đồng thời nhấn mạnh Israel cần hành động để tránh khả năng "Gaza nhận hỗ trợ và Israel không được gì cả" trong hội nghị giữa các quốc gia tài trợ cho Gaza vào ngày 22/9 tới tại New York (Mỹ).


Mặt khác, ông Lapid cho rằng cần tổ chức một hội nghị khu vực giữa Ai Cập, Saudi Arabia, các quốc gia vùng Vịnh và các đại diện của nhóm Bộ Tứ bảo trợ tiến trình hòa bình Trung Đông (gồm Liên hợp quốc, Liên minh châu Âu, Mỹ và Nga).


Tuyên bố trên của ông Lapid được đưa ra khoảng một tuần sau khi Israel và Hamas đạt được thỏa thuận ngừng bắn lâu dài sau gần 2 tháng giao tranh. Tuy nhiên, Hamas đã bác bỏ yêu cầu giải giáp và khẳng định sẽ không ngừng cuộc kháng chiến chống lại Israel cho đến khi tất cả các yêu sách của họ được đáp ứng.


Theo ước tính ban đầu của Bộ Tài chính Israel, Tel Aviv đã tiêu tốn tới gần 9 tỷ shekel (đơn vị tiền tệ của Israel), tương đương khoảng 2,55 tỷ USD, cho chiến dịch tấn công Gaza. Ngày 31/8, nội các nước này đã chấp nhận cắt giảm 1,5 tỷ shekel (khoảng 42 triệu USD) trong ngân sách năm 2014 nhằm bù đắp chi phí chiến tranh.


Động thái này có thể giảm tác động của cuộc chiến lên thâm hụt thương mại ngày càng rõ rệt của Israel, song được cho là sẽ một lần nữa giáng mạnh vào sự tăng trưởng kinh tế vốn đang xuống dốc.


Trong diễn biến liên quan, một quan chức Bộ Ngoại giao Mỹ cho biết Washington coi thông báo hôm 31/8 của Israel về việc chiếm hữu đất đai phục vụ hoạt động xây dựng nhà định cư ở Bờ Tây là “phản tác dụng” đối với nỗ lực hòa bình, đồng thời hối thúc Chính phủ Israel đảo ngược quyết định này. Quan chức trên khẳng định Washington "từ lâu đã nêu rõ lập trường phản đối hoạt động định cư đang tiếp diễn".


Về phía Palestine, một người phát ngôn của Tổng thống Mahmoud Abbas, ông Nabil Abu Rdaina đã kêu gọi Israel hủy bỏ kế hoạch chiếm đất đai nói trên, cho rằng động thái này "sẽ dẫn tới gia tăng bất ổn và khích động tình hình hậu chiến ở Gaza".


Theo tổ chức "Peace Now" phản đối hoạt động định cư của Israel, đây là đợt chiếm đất đai lớn nhất trong 30 năm qua mà nước này công bố. Theo kế hoạch, Israel sẽ chiếm hữu 400 ha đất đai của người Palestine ở khu vực Bethlehem, phía Nam khu Bờ Tây hiện do Tel Aviv kiểm soát.


TTXVN/Tin tức
Gaza tiếp nhận hàng cứu trợ
Gaza tiếp nhận hàng cứu trợ

Dải Gaza bắt đầu trải qua những ngày yên bình sau khi Israel và Palestine đạt được lệnh ngừng bắn vô thời hạn. Ngày 27/8, những chuyến xe chở hàng viện trợ đã nối đuôi nhau tiến vào Dải Gaza trong một nỗ lực của cộng đồng quốc tế nhằm hỗ trợ tái thiết vùng đất 1,8 triệu dân này.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN