Israel kéo dài tình trạng khẩn cấp tại Lod thêm 2 ngày

Ngày 18/5, Bộ Quốc phòng Israel cho biết chính phủ nước này đã thông qua việc kéo dài tình trạng khẩn cấp quốc gia tại thành phố Lod thêm 48 giờ. Quyết định gia hạn được đưa ra theo đề xuất chung của Bộ trưởng Quốc phòng Benny Gantz, Cảnh sát và Bộ Nội vụ Israel.

Chú thích ảnh
Lực lượng cứu hộ giải cứu nạn nhân mắc kẹt trong đống đổ nát sau cuộc không kích của Israel xuống Dải Gaza, ngày 16/5/2021. Ảnh: THX/TTXVN

Hôm 12/5, Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu đã ban bố tình trạng khẩn cấp và điều động quân đội đến hỗ trợ lực lượng cảnh sát tại thành phố Lod để duy trì trật tự, sau làn sóng bạo lực giữa người Arab với người Do Thái lan rộng. Đây là lần đầu tiên Israel áp dụng luật tình trạng khẩn cấp tại một khu dân cư Arab kể từ năm 1966.

Cùng ngày, quân đội Israel cho biết đã bắn hạ một thiết bị bay không người lái (UAV) tiếp cận biên giới Israel và Jordan. Tuy nhiên, quân đội Israel không cho biết thiết bị bay này đến từ đâu. Các lực lượng phòng vệ Israel (IDF) tuyên bố sẽ vẫn tiến hành chiến dịch tại Gaza theo đúng danh sách mục tiêu đã đề ra trong 24 giờ tới.

Cũng trong ngày 18/5, hãng tin Reuters dẫn lời giới chức y tế Gaza cho biết không có người Palestine nào thiệt mạng trong các cuộc không kích của Israel trong đêm. Đây là lần đầu tiên thương vong tại Gaza giảm sau cuộc xung đột bùng phát vào ngày 10/5 vừa qua.  

Xung đột leo thang giữa Israel và người Palestine tại Dải Gaza và Bờ Tây trong 1 tuần qua, đẩy hai bên vào vòng xoáy bạo lực tồi tệ nhất trong vài năm trở lại đây. Các động thái của Israel tìm cách trục xuất các gia đình người Palestine ra khỏi khu dân cư gần Thành cổ ở Jerusalem đã dẫn tới bùng phát căng thẳng tại một trong những khu thánh địa thiêng liêng nhất của thành phố, nơi người Hồi giáo gọi là Noble Sanctuary, còn người Do Thái gọi là Núi Đền. Hiện cộng đồng quốc tế đang nỗ lực thúc đẩy một lệnh ngừng bắn tại Gaza.

Dự kiến, trong ngày 18/5, Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc (HĐBA LHQ) sẽ tiến hành họp khẩn về cuộc xung đột hiện nay giữa Isarel và và Palestine. Đây sẽ là cuộc họp thứ 4 của HĐBA kể từ khi cuộc xung đột này leo thang và được tiến hành theo đề nghị của Mỹ.

Trước đó, Mỹ đã ngăn cản HĐBA LHQ ra tuyên bố chung kêu gọi chấm dứt xung đột bạo lực giữa Israel và Palestine và bảo vệ dân thường. Đây là lần thứ 3 trong 1 tuần qua Mỹ ngăn cản HĐBA ra tuyên bố chung về vấn đề này.

Thống kê của hai bên cho thấy các cuộc không kích của Israel đã cướp đi sinh mạng của 212 người dân Palestine, trong đó có 61 trẻ em, ở Gaza, trong khi các vụ bắn rocket, do các nhóm vũ trang Palestine tiến hành, đã khiến 10 người Israel thiệt mạng, trong đó có 1 trẻ em.

Cao Văn Ứng - Ngọc Hà (TTXVN)
Mỹ, EU thúc đẩy tìm giải pháp chấm dứt bạo lực giữa Israel và Palestine
Mỹ, EU thúc đẩy tìm giải pháp chấm dứt bạo lực giữa Israel và Palestine

Theo phóng viên TTXVN tại Washington, Bộ Ngoại giao Mỹ ngày 17/5 cho biết Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken đã có các cuộc điện đàm riêng rẽ với quan chức phụ trách chính sách đối ngoại của Liên minh châu Âu (EU), Bộ trưởng Ngoại giao và Hợp tác quốc tế Các Tiểu vương quốc Arab Thống nhất (UAE) và Ngoại trưởng Tunisia, thảo luận các cách thức nhằm chấm dứt cuộc xung đột đang tiếp diễn giữa Israel và Palestine.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN