Binh sĩ Israel được triển khai gần vùng đệm ở Cao nguyên Golan ngày 15/12/2024. Ảnh: THX/TTXVN
Đây là tuyên bố của Tổng tham mưu trưởng Lực lượng Phòng vệ Israel (IDF), Trung tướng Eyal Zamir đưa ra sau khi Israel tiến hành các cuộc không kích vào Iran vào đêm 13/6.
"Chúng tôi đã bắt đầu chiến dịch này vì thời điểm đã đến, chúng tôi đã đến bước không thể quay lại. Chúng tôi không thể chờ đợi thêm để hành động, chúng tôi không còn lựa chọn nào khác", tuyên bố nêu rõ.
Ông nói thêm rằng Israel đang "triệu tập hàng chục nghìn binh lính và chuẩn bị khắp mọi biên giới".
Cũng theo đài CNN dẫn truyền thông Iran đưa tin, quốc gia này đang chuẩn bị “tuyên chiến” với Israel và sẽ đáp trả bằng hàng trăm tên lửa đạn đạo.
Theo nhà phân tích an ninh Beth Sanner của đài CNN, Israel đang ở trong "cuộc chiến toàn diện" với Iran và sẽ có một cuộc đáp trả "to lớn". Hiện Iran đã công bố đóng cửa không phận của nước này cho đến khi có thông báo thêm.
Về phía Mỹ - dự kiến tham gia đàm phán hạt nhân với Iran trong tuần này, Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio khẳng định Mỹ không tham gia vào vụ tấn công. Tổng thống Mỹ Donald Trump sẽ họp với các cố vấn hàng đầu để đạt được thoả thuận với Iran mà không làm leo thang căng thẳng.
Israel đã nhắm mục tiêu vào các quan chức chủ chốt ở Iran bằng cách bắt đầu từ cấp cao nhất. Nhiều cơ quan truyền thông nhà nước Iran đưa tin rằng Tướng Hossein Salami, Tổng tư lệnh Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC), đã thiệt mạng trong các cuộc tấn công trong đêm của Israel.
Israel cho biết đã tấn công vào cơ sở hạt nhân cũng như các cơ sở hạ tầng quân sự khác của Iran. Các nguồn tin của New York Times cho biết khu phức hợp quân sự Parchin đã bị trúng hỏa lực của Israel, cũng như nhiều nhà dân cư tại hai khu phức hợp an ninh cao dành cho các chỉ huy quân sự. Hãng thông tấn bán chính thức Tasnim của Iran đưa tin rằng 2 nhà khoa học hạt nhân Mohammad Mehdi Tehranchi và Fereydoun Abbasi đã thiệt mạng trong các cuộc không kích của Israel.