Israel hỗ trợ tài chính cho tất cả công dân giữa đại dịch COVID-19

Ngày 15/7, Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu đã công bố kế hoạch hỗ trợ tài chính cho "tất cả công dân" nước này nhằm thúc đẩy nền kinh tế đang chịu tác động nặng nề của dịch viêm đường hô hấp cấp COVID-19.

Chú thích ảnh
Người dân đeo khẩu trang phòng lây nhiễm COVID-19 tại một khu chợ ở Tel Aviv, Israel, ngày 14/7/2020. Ảnh: THX/TTXVN

Phát biểu tại cuộc họp báo, Thủ tướng Netanyahu cho biết những gia đình có con nhỏ sẽ được hỗ trợ một lần từ 2.000 - 3.000 shekel (580 - 875 USD), trong khi tất cả các công dân khác từ 18 tuổi trở lên sẽ được nhận 750 shekel. Ông Netanyahu kêu gọi người dân dùng số tiền này mua hàng hóa sản xuất trong nước để giúp nền kinh tế Israel phục hồi. 

Nhà lãnh đạo Israel cho biết khoản hỗ trợ tài chính trên nằm trong gói hỗ trợ chung trị giá 90 tỉ shekels được công bố cuối tuần trước. Kế hoạch này vẫn cần phải được Chính phủ thông qua. 

Trước đó, ngày 12/7, Chính phủ Israel đã thông qua các biện pháp hỗ trợ tài chính cho những hộ kinh doanh cá thể gặp khó khăn do tác động nặng nề của dịch COVID-19. 

Chính phủ Israel áp đặt lệnh phong tỏa do dịch COVID-19 kể từ giữa tháng 3 vừa qua, theo đó chỉ cho phép những người làm việc trong lĩnh vực thiết yếu đến công sở, đồng thời cấm mọi sự kiện công cộng.

Cuối tháng 5 vừa qua, Chính phủ Israel đã nới lỏng các hạn chế để giảm thiểu các tác động tiêu cực đối với nền kinh tế. Tuy nhiên, số ca mắc COVID-19 vẫn tăng cao ở nước này, buộc chính phủ phải áp đặt trở lại các biện pháp phong tỏa như đóng cửa các quán bar, hộp đêm, phòng tập thể dục và hồ bơi công cộng.

Theo số liệu của Bộ Y tế Israel công bố ngày 15/7, nước này ghi nhận 1.828 ca nhiễm mới virus SARS-CoV-2 gây bệnh COVID-19 trong 24 giờ qua, nâng tổng số ca nhiễm ở nước này lên 44.188 ca. Đây là số ca nhiễm mới trong ngày cao thứ hai tại Israel kể từ khi dịch bệnh bùng phát tại nước này hồi cuối tháng 2, sau 1.962 ca nhiễm mới ghi nhận trong ngày 13/7. Số ca tử vong do COVID-19 ở Israel cũng tăng từ 371 ca lên 376 ca.

Jordan thông báo trường học mở cửa vào tháng 9

Cùng ngày, Bộ trưởng Giáo dục Jordan Tayseer Nuaimi cho biết học sinh trên toàn quốc sẽ đi học trở lại vào ngày 1/9 như thường lệ cho niên học 2020-2021. Tuy nhiên, phương thức học sẽ tùy thuộc tình hình dịch bệnh. Theo đó, Bộ Giáo dục Jordan có thể áp dụng hình thức học trực tuyến nếu thấy cần thiết. Bộ cũng sẽ phối hợp với Bộ Y tế để ban hành hướng dẫn nhằm đảm bảo an toàn khi học sinh nhập học trở lại. 

Bộ Y tế Jordan ngày 15/7 thông báo có thêm 3 ca nhiễm từ nước ngoài, nâng tổng số ca mắc COVID-19 ở nước này lên 1.201 ca.

Minh Châu (TTXVN)
Slovakia, Bồ Đào Nha chuẩn bị ứng phó làn sóng thứ 2 của dịch COVID-19
Slovakia, Bồ Đào Nha chuẩn bị ứng phó làn sóng thứ 2 của dịch COVID-19

Theo phóng viên TTXVN tại châu Âu, Slovakia đang chuẩn bị các biện pháp để ứng phó với nguy cơ bùng phát làn sóng thứ 2 dịch viêm đường hô hấp cấp COVID-19, cũng như tình huống dịch COVID-19 diễn biến xấu đi.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN