Israel bắn rơi máy bay không người lái của Syria

Quân đội Israel ngày 11/11 cho biết đã bắn rơi một máy bay không người lái của Syria làm nhiệm vụ trinh sát tại khu vực Cao nguyên Golan.

Tuyên bố của người phát ngôn quân đội Israel cho biết máy bay trên bị một tên lửa Patriot của Israel đánh chặn. Vụ việc xảy ra tại vùng phi quân sự giữa các khu vực thuộc Cao nguyên Golan do Israel và Syria kiểm soát.

Cùng ngày, một máy bay quân sự của Iran đã rơi trong khi tham gia huấn luyện. Phi công đã thiệt mạng trong vụ việc.

Theo thông tin đăng tải trên trang mạng của Lực lượng Vệ binh cách mạng Hồi giáo (IRGC), máy bay Sukhoi Su-22 bị rơi tại tỉnh miền Nam Fars (Pha). Hiện vẫn chưa rõ nguyên nhân dẫn đến vụ việc.



Iran thường xuyên chứng kiến các vụ tai nạn máy bay do những máy bay cũ kỹ và thiếu việc bảo dưỡng phù hợp. Tehran mua các chiến đấu cơ Sukhoi từ Nga sau cuộc Cách mạng Hồi giáo năm 1979.

TTXVN/Báo Tin Tức
Nga tuyên bố sở hữu năng lực hạt nhân khiến đối thủ 'tổn hại không thể chịu đựng nổi’
Nga tuyên bố sở hữu năng lực hạt nhân khiến đối thủ 'tổn hại không thể chịu đựng nổi’

Trong suốt 5 năm qua, Nga đã phát triển năng lực răn đe hạt nhân, có thể gây ra "tổn thương không thể chịu đựng nổi" cho bất kỳ đối thủ nào.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN