Nga phát triển loại bom mới tiêu diệt máy bay không người lái

Nga đang phát triển nhiều loại bom tiêu diệt các thiết bị bay không người lái (UAV) với tải trọng lần đầu tiên lên đến 50 kg.

Nga phát triển loại bom mới tiêu diệt máy bay không người lái. Ảnh: Sputnik

Đài phát thanh Sputnik của Nga dẫn một nguồn tin trong ngành công nghiệp quốc phòng của nước này cho biết các loại bom bay có điều khiển thay đổi từ 1 đến 2 m chiều dài trong khi lượng chất nổ và đầu đạn có thể thay đổi từ 7 đến 50 kg.

Các loại bom này có khả năng thay đổi đường bay thông qua điều chỉnh bằng tín hiệu vô tuyến và việc ngắm mục tiêu được thực hiện bằng một hệ thống dẫn đường bằng laser.

Các UAV được quân đội Nga sử dụng rộng rãi trong các chiến dịch tại Syria. Theo quân đội Nga, các thiết bị bay không người lái của Nga đã thực hiện hơn 14.000 cuộc tấn công kể khi từ nước này bắt đầu chiến dịch quân sự ở Syria năm 2015.

TTXVN/Báo Tin Tức
Lực lượng tên lửa Nga tổ chức diễn tập quy mô lớn
Lực lượng tên lửa Nga tổ chức diễn tập quy mô lớn

Ngày 30/8, Bộ Quốc phòng Nga cho biết Lực lượng Tên lửa Chiến lược (SMF) của nước này đã bắt đầu các cuộc diễn tập quy mô lớn, trong đó SMF sẽ giải quyết hậu quả của 20 vụ phá hoại mô phỏng bằng vũ khí hóa học.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN