Israel bác tin xâm nhập điện thoại của Thủ tướng Pháp

Văn phòng Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu ngày 7/7 bác bỏ tin tức cho rằng cơ quan an ninh nước này xâm nhập vào các điện thoại bảo mật của Thủ tướng Pháp Manuel Valls khi ông này công du Israel hồi tháng 5.

Ông Manuel Valls.

Trước đó, tờ "L'Express" của Pháp đưa tin cơ quan an ninh Israel đã yêu cầu Thủ tướng Valls và những cố vấn của ông này giao nộp điện thoại trước khi có cuộc gặp với các quan chức Israel. Tờ báo này đưa tin khi phái đoàn Pháp rời khỏi cuộc họp, họ đã bị sốc khi phát hiện ra các thiết bị của họ, bao gồm một máy tính xách tay, có dấu hiệu bị can thiệp trái phép.

Theo báo trên, các thiết bị có vấn đề đã được giao cho Cơ quan An ninh Mạng Quốc gia của Pháp (ANSSI) ở thủ đô Paris và một cuộc điều tra đã được tiến hành. Tuyên bố của Văn phòng Thủ tướng Israel nói rằng: "Israel kịch liệt bác bỏ sự việc này. Israel coi Pháp như một đồng minh và nếu cần thiết, chúng tôi sẽ cung cấp các thông tin của chúng tôi và Israel không tiến hành những hoạt động gián điệp với các đồng minh của chúng tôi".

Thủ tướng Valls tới thăm Israel trong một nỗ lực thúc đẩy sáng kiến của Paris nhằm tái khởi động các cuộc hòa đàm giữa Israel và Palestine. Ông Valls đã có cuộc gặp gỡ người đồng Israel Benjamin Netanyahu trước khi tới Ramallah gặp gỡ Thủ tướng Chính quyền Palestine Rami Hamdallah.

TTXVN/Tin Tức
WikiLeaks: Cuộc thảo luận của IMF về Hy Lạp bị nghe lén
WikiLeaks: Cuộc thảo luận của IMF về Hy Lạp bị nghe lén

Theo nội dung bị nghe lén, các đại diện IMF mất niềm tin rất lớn vào Chính phủ Hy Lạp cũng như các chủ nợ châu Âu liên quan tới tiến trình đàm phán về gói cứu trợ mới.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN