NSA đặt trung tâm nghe lén sát Điện Elysée 20 năm nay

Báo "Le Monde"(Pháp) ra ngày 10/8, đã đăng bài có nội dung cáo buộc Đại sứ quán Mỹ tại Pháp đang hoạt động như một trung tâm nghe lén của Cơ quan An ninh quốc gia Mỹ.

Đại sứ quán Mỹ tại Paris là trung tâm nghe lén của NSA? Ảnh: AFP


Bài viết xoay quanh vấn đề gần đây truyền thông Pháp xôn xao đưa tin NSA đặt trạm nghe lén ngay ở tầng cuối của Đại sứ quán Mỹ nằm cạnh Điện Elysée và Bộ Nội vụ Pháp. NSA rất có thể đã bí mật đưa trung tâm này vào hoạt động từ 20 năm nay, ngay trong đại sứ quán, nơi vốn được bảo vệ rất nghiêm ngặt. Nội dung bài viết cũng chỉ ra không chỉ Mỹ mà cả Anh và Nga cũng đã thiết lập những trung tâm do thám kiểu này ngay tại Paris.

Theo "Le Monde", Ngoại trưởng Pháp Laurent Fabius có thể cũng đã biết về điều này nhờ các nguồn tin tình báo, song ông không mấy hài lòng khi thông tin về vụ việc bị rò rỉ trên mặt báo. Theo một quan chức ngoại giao, Ngoại trưởng Fabius đang gây sức ép để phía Mỹ dẹp bỏ cơ sở này.

Tuy nhiên, yêu cầu này có khả năng bị từ chối vì trung tâm trên được đặt trong lãnh sự Mỹ. Bài viết nhận định một trong các biện pháp hợp lý mà chính quyền Pháp có thể thực hiện lúc này là cẩn trọng hơn và có những hành động cụ thể với các quốc gia có hành vi do thám.

TTXVN/Tin Tức
Wikileaks tiết lộ Mỹ do thám Chính phủ và các công ty Nhật Bản
Wikileaks tiết lộ Mỹ do thám Chính phủ và các công ty Nhật Bản

Wikileaks tiết lộ Cơ quan An ninh Quốc gia Mỹ đã bí mật theo dõi hoạt động của các quan chức và doanh nghiệp Nhật Bản.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN