Israel, Ai Cập ghi nhận thêm hàng trăm ca mắc COVID-19

Bộ Y tế Israel cho biết nước này đã ghi nhận thêm 455 ca mắc bệnh viêm đường hô hấp cấp COVID-19 trong ngày 15/4, nâng tổng số ca mắc bệnh ở nước này lên 12.501 ca, trong khi số ca tử vong tăng từ 123 lên 130 ca.

Chú thích ảnh
 Nhân viên y tế lấy mẫu xét nghiệm COVID-19 tại thành phố Bnei Brak, Israel ngày 31/3/2020. Ảnh: THX/TTXVN

Cũng theo bộ trên, đã có 2.563 bệnh nhân COVID-19 ở Israel bình phục, sau khi ngày 15/4 ghi nhận 368 bệnh nhân bình phục - con số cao nhất từ trước đến nay.

Hiện có 649 bệnh nhân COVID-19 nhập viện ở Israel, trong đó có một em bé mới 9 ngày tuổi và bố mẹ của em bé này.

Trong khi đó, tại Ai Cập, Bộ Y tế nước này cùng ngày cũng thông báo 155 ca mới mắc COVID-19 và thêm 5 ca tử vong, nâng tổng số ca mắc bệnh ở Ai Cập lên 2.505 ca và số ca tử vong lên 183 ca.  

Thông báo cho hay có thêm 39 ca đã bình phục và xuất viện, nâng tổng số bệnh nhân COVID-19 bình phục ở Ai Cập lên 553 người.

Số ca tử vong ngày 15/4 đánh dấu mức giảm mạnh nhất về số ca tử vong do COVID-19 trong một ngày ở Ai Cập kể từ khi ghi nhận mỗi ngày có trên 10 ca tử vong từ ngày 9/4 vừa qua.

Văn Khoa (TTXVN)
Tiến trình thành lập chính phủ tại Israel tiếp tục bế tắc
Tiến trình thành lập chính phủ tại Israel tiếp tục bế tắc

Hạn chót đêm 15/4 để Chủ tịch Quốc hội Israel Benny Gantz - lãnh đạo đảng Xanh - Trắng - đạt thỏa thuận thành lập chính phủ đã trôi qua, song các cuộc đàm phán về một liên minh chính trị với đảng đối thủ Likud của Thủ tướng Benjamin Netanyahu vẫn chưa thể khép lại.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN