IS thay đổi sang chiến thuật đánh du kích

Tổ chức IS đang tiến hành huấn luyện và âm mưu triển khai gián điệp hòng thực hiện thêm nhiều vụ tấn công nhằm vào các mục tiêu phương Tây.

Hiện trường vụ tấn công khủng bố liên hoàn ở Paris, làm 158 người thiệt mạng.

Ngày 16/6, Giám đốc Cơ quan Tình báo Trung ương Mỹ (CIA) John Brennan cảnh báo tổ chức "Nhà nước Hồi giáo" (IS) tự xưng đang tiến hành huấn luyện và âm mưu triển khai gián điệp hòng thực hiện thêm nhiều vụ tấn công nhằm vào các mục tiêu phương Tây.

Phát biểu trước Ủy ban Tình báo Thượng viện Mỹ, ông Brennan cho biết IS đã và đang nỗ lực xây dựng một bộ máy chỉ huy và kích động các vụ tấn công nhằm vào "các kẻ thù nước ngoài", tương tự các vụ tấn công gần đây ở Paris (Pháp) và Brussels (Bỉ) mà CIA cho là do các thủ lĩnh IS chỉ đạo. Theo ông, IS hiện sở hữu một lực lượng lớn các tay súng phương Tây nòng cốt có khả năng hoạt động như những gián điệp phục vụ các vụ tấn công ở phương Tây. Bên cạnh đó, IS cũng có thể lén đưa những tay súng này xâm nhập lãnh thổ các nước, nhiều khả năng đội lốt người tị nạn hoặc thông qua các phương thức du lịch hợp pháp.

Ông Brennan cũng cảnh báo nguy cơ IS trong những tháng tới sẽ chuyển sang chiến thuật đánh du kích để "đòi lại" các vùng lãnh thổ đã mất, trong đó không loại trừ các cuộc tấn công đẫm máu. Ông nhấn mạnh mặc dù Mỹ và các đồng minh đã đạt được nhiều tiến triển trong cuộc chiến chống IS, khiến IS chịu nhiều tổn thất lớn tại Iraq và Syria, song nhóm khủng bố này vẫn còn khả năng tiến hành các cuộc tấn công trên toàn thế giới. Các nỗ lực của liên quân quốc tế chống IS trên cả mặt trận quân sự và tài chính đều không làm suy giảm năng lực tấn công khủng bố và vươn ra toàn cầu của chúng. IS vẫn tiếp tục thu được ít nhất hàng chục triệu USD mỗi tháng, chủ yếu từ thuế và bán dầu thô.

Cũng theo Giám đốc CIA, mạng lưới của IS hiện có tới hàng chục nghìn tay súng, nhiều hơn cả số thành viên của al-Qaeda ở thời điểm đông đảo nhất. Trong số đó, riêng tại Libya - được coi là căn cứ cho các chiến dịch của IS, số thành viên trong hàng ngũ của IS đã lên tới 5.000-8.000 tay súng IS. Tại Iraq và Syria, số lượng các tay súng trung thành với IS đã giảm xuống còn 18.000-22.000 so với mức 19.000-25.000 trước đây.

Ngoài ra, ông Brennan còn cảnh báo việc IS kêu gọi những phần tử ủng hộ chúng tiến hành các vụ tấn công theo kiểu "sói đơn độc" tại các quốc gia quê nhà của chính những phần tử này. Ông nhấn mạnh IS đang dần liên kết nhiều chi nhánh thành một mạng lưới chặt chẽ. Chi nhánh ở Libya nhiều khả năng hoạt động tinh vi nhất và nguy hiểm nhất, song IS đang tìm cách mở rộng tầm ảnh hưởng ở châu Phi. Nhánh IS ở bán đảo Sinai đang trở thành "nhóm khủng bố có năng lực và tích cực nhất ở Ai Cập", chuyên tấn công các mục tiêu quân sự và chính quyền Ai Cập, cũng như tấn công người nước ngoài và du khách, như vụ bắn hạ một máy bay chở khách của Nga hồi tháng 10/2015.

TTXVN/Tin Tức
Bỉ cảnh báo IS đổ tới châu Âu khủng bố
Bỉ cảnh báo IS đổ tới châu Âu khủng bố

Một nguồn tin an ninh ngày 15/6 cho biết cảnh sát Bỉ đã nhận được cảnh báo từ Trung tâm chống khủng bố nước này về việc một nhóm tay súng thuộc tổ chức "Nhà nước Hồi giáo" (IS) tự xưng mới đây đã rời Syria để tới châu Âu, nhằm lên kế hoạch tiến hành các vụ tấn công tại Bỉ và Pháp.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN