IS tuyên bố tiến hành vụ xả súng ở Orlando

IS tuyên bố một trong những tay súng Hồi giáo ở Mỹ đã tiến hành cuộc tấn công vào câu lạc bộ đêm dành cho người đồng tính ở Orlando.

Trong chương trình phát thanh chính thức trên Đài phát thanh Albayan của tổ chức Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng, lực lượng này đã tuyên bố tiến hành vụ xả súng kinh hoàng tại hộp đêm của người đồng tính ở thành phố Orlando thuộc bang Florida, Đông Nam nước Mỹ khiến ít nhất 50 người thiệt mạng và 53 người khác bị thương.

IS tuyên bố: "Một trong những tay súng của Caliphate (Vương quốc Hồi giáo) ở Mỹ đã tiến hành cuộc tấn công vào một câu lạc bộ đêm dành cho người đồng tính ở Orlando thuộc bang Florida (Mỹ)... anh ấy đã giết và làm bị thương hơn 100 người trước khi thiệt mạng".

Nhân viên FBI điều tra tại hiện trường vụ xả súng. Ảnh: AFP/TTXVN

Trước đó, hôm 12/6, Cục Điều tra Liên bang Mỹ (FBI) thông báo tên Omar Mateen, kẻ thực hiện vụ tấn công tại hộp đêm của người đồng tính ở Orlando từng bị điều tra vì có liên hệ với một kẻ đánh bom liều chết người Mỹ. Trong thông báo, FBI cho biết tên Mateen đã 2 lần bị lực lượng an ninh "để mắt", năm 2013 và năm 2014.

Đặc biệt, năm 2014, tên này đã bị thẩm vấn về mối quan hệ với Moner Mohammad Abusalha, người Mỹ đầu tiên tiến hành đánh bom liều chết ở Syria và là thành viên của mạng lưới khủng bố al Qaeda. Theo FBI, trước khi tiến hành vụ thảm sát, tên Mateen được cho là đã gọi điện cho 911 và tuyên bố trung thành với tổ chức "Nhà nước Hồi giáo" (IS) tự xưng.

Phản ứng của một số nước

Ngày 13/6, Chính phủ Malaysia đã lên án vụ xả súng tại hộp đêm Pulse dành cho người đồng tính ở thành phố Orlando thuộc bang Florida, Đông Nam nước Mỹ.

Tuyên bố của Bộ Ngoại giao Malaysia nêu rõ: "Malaysia kịch liệt lên án vủ xả súng ở Orlando (Florida) hôm 12/6, khiến 50 người thiệt mạng và 53 người khác bị thương. Chính phủ Malaysia gửi lời chia buồn tới chính phủ và người dân Mỹ, nhất là gia đình các nạn nhân".

Cùng ngày, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình đã điện đàm với Tổng thống Mỹ Barack Obama để gửi lời chia buồn sau vụ xả súng nói trên. Thay mặt Chính phủ và nhân dân Trung Quốc, ông Tập Cận Bình đã gửi lời chia buồn sâu sắc tới Tổng thống Obama, Chính phủ và người dân Mỹ cũng như các nạn nhân trong vụ tấn công này.

Trong khi đó, Tổng thống Afghanistan, Mohammad Ashraf Ghani, cũng cực lực lên án vụ tấn công tại hộp đêm Pulse. Trên trạng mạng twitter, ông Ghani viết: "Tôi kịch liệt lên án vụ tấn công khủng khiếp ở Orlando, Florida, Mỹ. Không gì có thể biện minh cho hành động giết hại dân thường". Ông Ghani cũng gửi lời chia buồn sâu sắc nhất tới Chính phủ Mỹ, gia đình của các nạn nhân trong vụ tấn công trên, đồng thời hy vọng rằng những người bị thương sẽ sớm hồi phục.

Tổng thống Israel Reuven Rivlin cũng lên tiếng chỉ trích vụ xả súng tại Orlando. Trong bức thư gửi Tổng thống Obama, ông Rivlin gửi lời chia buồn và khẳng định Israel luôn "kề vai sát cánh với những người anh em Mỹ" sau vụ tấn công nhằm vào cộng đồng người đồng tính, song tính và chuyển giới.

Trong một diễn biến liên quan, các nhóm đồng tính, song tính và chuyển giới tại Israel đã lên kế hoạch tổ chức các cuộc tuần hành để ủng hộ cộng đồng này tại Orlando.

TTXVN/Tin Tức
Tự chúc mừng sau vụ xả súng Orlando, ông Trump "hứng rổ đá"
Tự chúc mừng sau vụ xả súng Orlando, ông Trump "hứng rổ đá"

Trên trang Twitter cá nhân, tỷ phú bất động sản Donald Trump viết lời chúc mừng vì đã đúng trong vấn đề chủ nghĩa khủng bố Hồi giáo sau vụ xả súng đẫm máu ở Orlando, nhưng ngay lập tức bị chỉ trích.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN