Mạng xã hội dậy sóng vì vụ xả súng tại Orlando

Mạng xã hội nhiều người dùng nhất thế giới Facebook đã kích hoạt tính năng “Kiểm tra an toàn” (Safety Check) lần đầu tiên ở Mỹ sau khi 50 người thiệt mạng trong vụ xả súng ở hộp đêm dành cho người đồng tính ở thành phố Orlando, bang Florida, Mỹ.

Người nhà nạn nhân ôm nhau khóc sau vụ xả súng kinh hoàng. Ảnh: Gettyimages.

Safety Check, lần đầu được giới thiệu vào tháng 10/2014, cho phép người dùng Facebook thông báo tới bạn bè và mọi người rằng họ an toàn khi đang trong một thảm họa thiên nhiên hay cuộc khủng hoảng nào đó, và cho phép tìm kiếm những người có thể đang ở khu vực bị ảnh hưởng.

Tính năng Safety Check lần đầu được kích hoạt tại Mỹ. Nếu người dùng an toàn, họ chỉ cần bấm vào nút "I'm safe" (Tôi an toàn) để cập nhật tình hình. Trạng thái này sẽ được hiển thị lên dòng thời gian của họ.

Nhà sáng lập kiêm tổng giám đốc điều hành (CEO) Facebook Mark viết trên tài khoản Facebook chính thức: “Thức dậy sáng nay, tôi kinh hãi khi biết tin xả súng ở Orlando. Mọi suy nghĩ và lời cầu nguyện của tôi dành cho các nạn nhân, gia đình họ và cộng đồng LGBT (cộng đồng người đồng tính, song tính, chuyển giới).


Rạng sáng 12/6 giờ địa phương, Omar Mateen, một cư dân Florida, cùng với vũ khí, đã xả súng sát hại 50 người tại một hộp đêm đồng tính ở Orlando, vụ xả súng tồi tệ nhất trong lịch sử nước Mỹ.


Vụ xả súng đã trở thành chủ đề nóng trên Facebook, Twitter và các mạng xã hội khác, với từ khóa “Cầu nguyện cho Orlando” trở thành một trong những từ khóa được sử dụng nhiều nhất trong ngày.

Ca sĩ đồng tính Ricky Martin viết trên Twitter.

Trên Twitter, ca sĩ nổi tiếng Lady Gaga viết: “Đây là thời điểm tổn thương và xúc động với nhiều người. Tôi mơ tới một thế giới mà chúng ta có thể làm gì đó để thay đổi hành động bạo lực này”, kèm theo từ khóa “Orlando”.


Ca sĩ Ricky Martin tuyên bố hùng hồn trên Twitter: “Tôi là người đồng tính và tôi không sợ. Tình yêu chiến thắng tất cả”, cũng với từ khóa “Cầu nguyện cho Orlando”. Trong khi đó, nữ hoàng truyền hình da màu Oprah Winfrey chỉ chia sẻ từ khóa "Orlando" cùng những bàn tay chắp lại với ý cầu nguyện.

Nữ diễn viên "King Kong" chia sẻ trên Instagram cá nhân.

Trên mạng chia sẻ ảnh nổi tiếng Instagram, người đẹp Brie Larson đóng phim “King Kong” có bối cảnh tại Ninh Bình, Việt Nam hồi tháng 3 vừa qua, đã đăng bức ảnh lá cờ 7 sắc cầu vồng đại diện cho giới LGBT in dòng chữ “Hòa bình” với dòng chú thích: “Tình yêu chiến thắng”.

Bức ảnh lá cờ 7 sắc trên Instagram của Anne Hathaway.

Nữ diễn viên nổi tiếng Anne Hathaway cũng đăng bức ảnh lá cờ 7 sắc cầu vồng in câu nói của ca sĩ kiêm nhạc sĩ Anh tài hoa John Lennon: “Chúng ta sống trong một thế giới nơi chúng ta trốn tránh để làm tình, trong khi bạo lực diễn ra dưới ánh sáng ban ngày”.

Hạnh Nhân
Xả súng đẫm máu ở Orlando: Cha hung thủ lên tiếng
Xả súng đẫm máu ở Orlando: Cha hung thủ lên tiếng

Trả lời hãng tin NBC, cha của thủ phạm vụ xả súng kinh hoàng tại hộp đêm Pulse, thành phố Orlando, bang Florida (Mỹ) làm ít nhất 50 người thiệt mạng và 53 người bị thương – ông Seddique Mir Mateen, nói vụ việc “không liên quan gì tới tôn giáo” mặc dù có thông tin rằng con trai ông tuyên bố trung thành với tổ chức khủng bố Nhà nước Hồi giáo (IS).

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN