IS gia tăng tuyển mộ lính trẻ em

Việc ngày càng nhiều tay súng thuộc tổ chức "Nhà nước Hồi giáo" (IS) tự xưng đào ngũ đã buộc lực lượng cực đoan này phải tìm kiếm nguồn nhân lực từ các chiến binh nhí nhằm củng cố đội ngũ.

Trẻ em tị nạn Syria tại một trại tị nạn ở làng Taybeh, thung lũng Bekaa, miền đông Liban. Ảnh: AFP/TTXVN

Trong cuộc họp báo thường kỳ ngày 14/3, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Mỹ John Kirby cho hay hiện giới chỉ huy của IS đang gặp khó khăn trong việc chiêu mộ và giữ chân các cá nhân chủ chốt. Để lấp những "lỗ hổng" này, theo ông Kirby, IS lại xoay sang chiến lược chiêu mộ, đào tạo và sử dụng binh lính trẻ em. Ông xác nhận IS đã cho phép binh lính trẻ em tham gia các hoạt động cùng các chiến binh trưởng thành khác.

Theo kế hoạch đào tạo của IS, lực lượng binh lính nhí này ban đầu được giao nhiệm vụ săn tin tình báo, do thám thông tin, sau đó sẽ được IS sử dụng nhằm tiến hành các cuộc tấn công liều chết. Tuy gặp khó khăn về nhân lực, Mỹ vẫn coi IS là mối đe dọa rất nghiêm trọng và gieo rắc sự chết chóc cho nhân loại.

Liên quan đến việc lượng vũ trang người Kurd Peshmerga đã bắt giữ một công dân Mỹ đào ngũ khỏi IS, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Kirby cho biết Washington đang hợp tác chặt chẽ với giới chức Iraq và lực lượng này để kiểm chứng thông tin trên.

TTXVN/Tin Tức
Iraq đẩy lùi cuộc tấn công của IS ở tỉnh Anbar
Iraq đẩy lùi cuộc tấn công của IS ở tỉnh Anbar

Lực lượng an ninh tại tỉnh Anbar, miền Tây Iraq, đã đẩy lùi hai cuộc tấn công quy mô lớn của tổ chức Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng ở tỉnh này ngày 14/3.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN