IS bắt cóc 127 trẻ em Iraq đưa vào doanh trại

Các tay súng thuộc nhóm Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng tại Iraq đã bắt cóc 127 trẻ em ở thành phố Mosul để huấn luyện thành các tay súng trong tổ chức khủng bố này.


Các phần tử thánh chiến thuộc Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng. Ảnh: AFP


Mạng tin Iraqi News ngày 8/9 dẫn lời một quan chức Đảng Dân chủ người Kurd (KDP), ông Saeed Mamouzini cho biết vụ bắt cóc diễn ra cách đây vài ngày và các nạn nhân ở độ tuổi từ 11-15. Các em đã bị đưa tới các doanh trại đặc biệt để huấn luyện sử dụng vũ khí và thực hiện các hoạt động khủng bố.

Cùng ngày, Thứ trưởng Bộ Tư pháp Iraq Abdulkarim Fares đã bị các tay súng không rõ danh tính bắt cóc tại quận Bunoug có đông người Hồi giáo dòng Shiite sinh sống ở phía Đông thủ đô Baghdad.

Người phát ngôn Bộ Tư pháp Iraq cho biết nhà chức đã mở một cuộc điều tra với sự tham gia của Bộ Chỉ huy các chiến dịch Baghdad (đơn vị phụ trách an ninh tại thủ đô). Hiện Bộ này chưa có thông tin gì về lực lượng đứng sau vụ bắt cóc.

TTXVN/Tin Tức
Thứ trưởng Bộ Tư pháp Iraq bị bắt cóc
Thứ trưởng Bộ Tư pháp Iraq bị bắt cóc

Một nguồn tin an ninh cho biết ngày 8/9, các tay súng không rõ danh tính đã bắt cóc Thứ trưởng Bộ Tư pháp Abdulkarim Fares, một quan chức của bộ này cùng 2 vệ sĩ đi cùng ở phía Đông thủ đô Baghdad.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN