Iraq đề nghị HĐBA yêu cầu Thổ Nhĩ Kỳ rút quân ngay lập tức

Iraq ngày 11/12 đã đề nghị Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc (HĐBA LHQ) yêu cầu Thổ Nhĩ Kỳ phải rút quân ngay lập tức và vô điều kiện khỏi miền Bắc nước này, đồng thời coi hành động xâm nhập quân sự của Ankara là một "sự vi phạm trắng trợn" luật pháp quốc tế.

Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Tayyip Erdogan ngày 10/12 tuyên bố vấn đề rút binh sĩ nước này khỏi Iraq là không đáng đề cập tới.

Trong một bức thư gửi cho Đại sứ Mỹ tại LHQ Samantha Power - Chủ tịch HĐBA tháng này, Đại sứ Iraq Mohamed Ali Alhakim nêu rõ: "Chúng tôi kêu gọi HĐBA yêu cầu Thổ Nhĩ Kỳ rút các lực lượng của họ ngay lập tức... và không vi phạm chủ quyền của Iraq nữa. Đây được coi là một hành động vi phạm trắng trợn các nguyên tắc của Hiến chương LHQ, và một sự vi phạm sự toàn vẹn lãnh thổ và chủ quyền của Iraq".

Ngày 4/12, hơn 100 binh sĩ Thổ Nhĩ Kỳ được 20-25 xe tăng hộ tống đã được triển khai tới một khu vực gần Mosul, thủ phủ tỉnh Nineveh của Iraq, nơi tổ chức "Nhà nước Hồi giáo" (IS) tự xưng chiếm đóng từ tháng 6/2014. Số quân này nhằm thay thế lực lượng Thổ Nhĩ Kỳ đã được điều tới đây hơn hai năm trước, đồng thời tiếp quản sứ mệnh huấn luyện lực lượng Peshmerga.

TTXVN/Tin Tức (Theo Reuters)
Mỹ lảng câu hỏi về binh sĩ Thổ tại Iraq
Mỹ lảng câu hỏi về binh sĩ Thổ tại Iraq

Trong buổi họp báo của Bộ Ngoại giao Mỹ diễn ra vào ngày 10/12, nữ phóng viên của kênh truyền hình Nga RT đã liên tục hỏi dồn người phát ngôn Bộ ngoại giao Mỹ những câu hỏi thẳng thắn liên quan đến việc Thổ Nhĩ Kỳ đưa quân tới Iraq.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN