Thổ Nhĩ Kỳ kêu gọi người dân rời Iraq ngay

Chính phủ Thổ Nhĩ Kỳ dẫn các rủi ro về an ninh và cảnh báo tất cả công dân du lịch ở Iraq, trừ các tỉnh người Kurd, phải rời khỏi nước này ngay lập tức.

Thổ Nhĩ Kỳ kêu gọi tất cả công dân ở Iraq về nước vì an ninh.

“Chúng tôi mạnh mẽ khuyến cáo những ai ở Thổ Nhĩ Kỳ mà không cần thiết thì phải rời khỏi các tỉnh này sớm nhất có thể. Phạm vi cảnh báo đi tới Iraq đã mở rộng tới tất cả các tỉnh, ngoại trừ Dohuk, Arbil và Sulaymaniyah”. Ba tỉnh được loại trừ nằm ở phía bắc của người Kurd ở Iraq.

Bộ Ngoại giao Thổ Nhĩ Kỳ dẫn những nguy cơ an ninh gia tăng, như các mối đe dọa vào các doanh nghiệp Thổ Nhĩ Kỳ, các mối lo ngại về bạo lực, bắt cóc và những cuộc tấn công khác. Ngoài ra, tuyên bố cảnh báo bất cứ công dân Thổ Nhĩ Kỳ nào đang ở khu vực người Kurd ở Iraq tránh những vùng đang diễn ra các hoạt động chống khủng bố Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng.

Cảnh báo của Thổ Nhĩ Kỳ được đưa ra giữa lúc căng thẳng với Iraq đang gia tăng. Hồi tuần trước, hàng trăm binh sĩ Thổ Nhĩ Kỳ cùng các đơn vị pháo binh được triển khai tới Bắc Iraq. Cho rằng động thái này là sự xâm phạm chủ quyền, chính phủ Iraq đã yêu cầu Thổ Nhĩ Kỳ rút quân trong vòng 24 giờ.

Hạnh Nhân (Theo Sputnik)
Thổ Nhĩ Kỳ mong Nga “thông cảm” sau khi Moskva trưng hộp đen Su-24
Thổ Nhĩ Kỳ mong Nga “thông cảm” sau khi Moskva trưng hộp đen Su-24

Thủ tướng Thổ Nhĩ Kỳ Ahmet Davutoglu tìm cách “bào chữa” cho hành động bắn hạ máy bay Su-24 của Nga, sau khi Nga tìm thấy hộp đen của chiếc máy bay xấu số này.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN