Iraq cam kết bảo vệ các lợi ích của Mỹ giữa lúc căng thăng leo thang tại vùng Vịnh

Ngay sau khi bất ngờ tới thủ đô Baghdad của Iraq, Ngoại trưởng Mỹ Mike Pompeo đã có cuộc gặp Thủ tướng Iraq Adel Abdel Mahdi và các quan chức cấp cao nước này.

Chú thích ảnh
Tàu sân bay USS John C. Stennis của Mỹ đi vào khu vực vùng Vịnh. Ảnh: AFP/TTXVN

Phát biểu với các phóng viên sau cuộc gặp trên, ông Pompeo cho biết ông đã giải thích về những quan ngại của Mỹ về Iran, đồng thời các nhà lãnh đạo Iraq cũng cam kết bảo vệ các lợi ích của Mỹ và hiểu rõ trách nhiệm bảo vệ công dân Mỹ tại Iraq.

Chuyến thăm không thông báo trước này diễn ra chỉ hai ngày sau khi Cố vấn an ninh quốc gia Mỹ John Bolton cho biết Mỹ đang triển khai tàu sân bay USS Abraham Lincoln và một phi đội máy bay ném bom chiến lược B-52 Stratofortress tới vùng Vịnh. Cả ông Bolton và ông Pompeo gần đây đều tuyên bố Mỹ sẽ đáp trả bất cứ cuộc tấn công nào của Iran.

Quyền phát ngôn viên Lầu Năm Góc Charles Summers cho rằng việc triển khai tàu sân bay USS Abraham Lincoln và một lực lượng máy bay ném bom là "bước đi khôn ngoan" trong bối cảnh Iran đã nâng cao khả năng sẵn sàng tiến hành chiến dịch tấn công nhằm vào các lực lượng Mỹ.

Phía Iran đã bác bỏ các cáo cuộc trên của Mỹ và cho rằng đây là hành động chiến tranh tâm lý của Washington.

Cũng trong ngày 7/5, một nguồn tin thuộc Phủ Tổng thống Pháp cho biết Liên minh châu Âu sẽ buộc phải tái áp đặt các lệnh trừng phạt đối với Iran, nếu Tehran từ bỏ một phần thỏa thuận hạt nhân ký với các cường quốc thuộc Nhóm P5+1 (gồm Mỹ, Anh, Pháp, Nga, Trung Quốc và Đức) năm 2015.

Thông tin trên được đưa ra một ngày sau khi hãng thông tấn IRIB của Iran đưa tin Tehran sẽ tái khởi động một phần chương trình hạt nhân của nước này nhằm đáp trả việc Mỹ rút khỏi thỏa thuận hạt nhân nói trên, tuy nhiên Tehran không có kế hoạch rút khỏi thỏa thuận. Tổng thống Iran Hassan Rouhani dự kiến sẽ ra tuyên bố về vấn đề này trong ngày 8/5.

Nguồn tin trên nêu rõ: "Chúng tôi không muốn ngày mai (8/5) Tehran tuyên bố về các hành động, vốn sẽ vi phạm thỏa thuận hạt nhân, vì trong tình huống đó, châu Âu sẽ buộc phải tái áp đặt các lệnh trừng phạt theo các điều khoản trong thỏa thuận này. Chúng tôi không muốn điều đó và hy vọng người Iran sẽ không đưa ra quyết định này".

Thanh Phương  (TTXVN)
Căng thẳng ngoại giao vùng Vịnh: Lãnh đạo Bahrain và Qatar lần đầu điện đàm 
Căng thẳng ngoại giao vùng Vịnh: Lãnh đạo Bahrain và Qatar lần đầu điện đàm 

Ngày 6/5, Thủ tướng Bahrain đã gọi điện thoại cho Quốc vương Qatar nhân ngày đầu tiên của tháng lễ Ramadan, trong bối cảnh quan hệ ngoại giao giữa Doha và một số quốc gia láng giềng trong tình trạng căng thẳng kéo dài.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN