Iran tố GCC tìm cách làm chệch hướng đàm phán hạt nhân ở Vienna

Bộ Ngoại giao Iran đã lên án đề nghị mới đây của Hội đồng hợp tác vùng Vịnh (GCC) về đưa kèm yêu sách của tổ chức này vào thỏa thuận hạt nhân Iran, coi đây là cách GCC làm chệch hướng các nỗ lực đàm phán ở Vienna.

Chú thích ảnh
Quang cảnh vòng đàm phán hạt nhân diễn ra tại Vienna, Áo ngày 6/4. Ảnh: THX/TTXVN

Phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Iran Saeed Khatibzadeh ngày 17/4 đã lên án tuyên bố trước đó của GCC cho rằng đàm phán phải giải quyết được các quan ngại về chương trình làm giàu urani của Iran cũng như phải có sự tham gia của GCC tại bàn đàm phán. 

“Mục đích của họ khi đưa ra những tuyên bố như vậy không phải là đề nghị được tham gia, mà là hủy hoại tiến trình đàm phán kĩ thuật ở Vienna, Áo. GCC phải hiểu rằng Iran là thành viên của Cơ quan Năng lượng Nguyên tử Quốc tế (IAEA) và mọi hoạt động hạt nhân của Iran đều nằm trong chương trình giám sát của tổ chức này”, ông Khatibzadeh nói.

Tiến trình đàm phán tại Vienna vẫn đang được thúc đẩy, với việc các nhóm làm việc nỗ lực tìm ra biện pháp cần thực hiện để đưa Mỹ, Iran trở lại thỏa thuận hạt nhân Iran, có tên gọi chính thức là Kế hoạch hành động toàn diện chung (JCPOA).

Hoài Thanh/Báo Tin tức (aljazeera)
IAEA xác nhận Iran bắt đầu làm giàu urani ở mức 60%
IAEA xác nhận Iran bắt đầu làm giàu urani ở mức 60%

Cơ quan Năng lượng nguyên tử quốc tế (IAEA) ngày 17/4 khẳng định Iran đã bắt đầu quá trình làm giàu urani ở mức tinh khiết 60% tại nhà máy làm giàu nhiên liệu Pilot thuộc cơ sở hạt nhân Natanz, quá đó xác nhận các tuyên bố trước đó của giới chức nước Cộng hòa Hồi giáo.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN