Iran tái khẳng định chương trình hạt nhân vì mục đích hoà bình

Các hoạt động hạt nhân của Iran là nhằm phục vụ mục đích hoà bình và hoàn toàn tuân thủ các nghĩa vụ theo thoả thuận. Bộ Ngoại giao Iran ngày 17/8 đưa ra khẳng định trên sau khi Cơ quan Năng lượng nguyên tử quốc tế (IAEA) cho biết Tehran đã thiết lập một tiến trình thúc đẩy sản xuất urani làm giàu ở mức độ cao. 

Chú thích ảnh
Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Iran Saeed Khatibzadeh tại cuộc họp báo ở Tehran. Ảnh: IRNA/TTXVN

Người phát ngôn  Bộ Ngoại giao Iran Saeed Khatibzadeh nêu rõ: “Toàn bộ các chương trình hạt nhân và hành động (của Iran) đều tuân thủ hoàn toàn NPT (Hiệp ước không phổ biến vũ khí hạt nhân), cam kết bảo vệ của Iran và nằm dưới sự giám sát của IAEA như đã từng thông báo trước đây”.

Ông Khatibzadeh nhấn mạnh Iran sẽ theo đuổi chương trình hạt nhân vì mục đích hoà bình dựa trên nhu cầu và thực hiện các nghĩa vụ cam kết chừng nào Mỹ và các bên khác tham gia thoả thuận hạt nhân Iran tuân thủ hoàn toàn và vô điều kiện thoả thuận này. 

Bộ Ngoại giao Iran đưa ra khẳng định trên sau khi IAEA trong báo cáo gửi các quốc gia  thành viên, cho rằng Iran đã đạt tiến triển trong làm giàu urani, bất chấp những cảnh báo của phương Tây rằng điều này đe doạ các cuộc đàm phán về khôi phục thoả thuận hạt nhân Iran. 

Báo cáo của IAEA viết: “Ngày 14/8/2021, IAEA xác nhận rằng Iran đã sử dụng 257 g urani được làm giàu dưới dạng UF4 để sản xuất 200 g kim loại urani làm giàu lên mức 20% U-235”, đồng thời cho biết đây là khâu thứ ba trong kế hoạch bốn bước của Tehran. 

Từ giữa tháng 4, Iran đã bắt đầu làm giàu urani có mức tinh khiết tới 60%. 

Thoả thuận hạt nhân Iran hay còn gọi là Kế hoạch Hành động chung toàn diện (JCPOA) đã được Tehran ký với Nhóm P5+1 (gồm Mỹ, Anh, Pháp,  Nga, Trung Quốc và Đức) vào năm 2015. Tuy nhiên, vào tháng 5/2018, chính quyền cựu Tổng thống Mỹ D.Trump đã rút khỏi JCPOA và đơn phương áp đặt trở lại các biện pháp trừng phạt hà khắc nhằm vào Iran. Đáp lại, kể từ tháng  5/2019, Iran đã nhiều lần cắt giảm mức độ tuân thủ cam kết trong JCPOA. 

Trong nỗ lực khôi phục JCPOA, Iran và các bên ký JCPOA đã tiến hành 6 vòng đàm phán (trong đó Mỹ tham gia gián tiếp) từ tháng 4-6 năm nay tại Vienna (Áo). Trong vòng đàm phán gần đây nhất kết thúc vào ngày 20/6, các bên chưa ấn định thời gian cho vòng đàm phán tiếp theo.

Minh Châu (TTXVN)
Iran, Nga thảo luận việc nối lại đàm phán hạt nhân 
Iran, Nga thảo luận việc nối lại đàm phán hạt nhân 

Theo phóng viên TTXVN tại châu Âu, Đại sứ Iran tại các tổ chức quốc tế ở Vienna (Áo) Kazem Gharibabadi và người đồng cấp Nga Mikhail Ulyanov đã thảo luận việc khởi động lại các cuộc đàm phán về khôi phục thỏa thuận hạt nhân Iran được ký hồi năm 2015. 

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN