Iran ngỏ ý mua 950 tấn tinh chất urani từ Kazakhstan

Iran đã đề nghị mua 950 tấn tinh chất urani từ Kazakhstan trong vòng 3 năm tới để phục vụ cho phát triển chương trình hạt nhân dân sự của nước này.

Trong ảnh chụp năm 2009 là một cơ sở được cho là nơi Iran làm giàu urani ở ngoại ô Qom. Ảnh: AFP/TTXVN

Giám đốc Tổ chức Năng lượng Nguyên tử Iran Ali Akbar Salehi ngày 25/2 đã xác nhận thông tin trên. Ông Salehi nhấn mạnh rằng việc mua urani nói trên phải thực hiện xong "trong vòng 3 năm", đồng thời nêu rõ: "650 tấn sẽ được nhập khẩu vào Iran trong hai chuyến hàng và 300 tấn còn lại sẽ được đưa đến Iran vào năm thứ ba".

Theo Thỏa thuận hạt nhân Iran, nhiều máy ly tâm của nước này đã bị loại bỏ, tuy nhiên, Iran vẫn có quyền làm giàu urani ở mức 3,5% và bán cho nước ngoài.

TTXVN/Tin Tức
Iran nhận 149 tấn urani mua của Nga
Iran nhận 149 tấn urani mua của Nga

Ngày 7/2, người phát ngôn Cơ quan Năng lượng Nguyên tử Iran Behrooz Kamalvandi cho biết nước này đã nhận được lô hàng 149 tấn urani cuối cùng mua của Nga.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN