Iran loại trừ đối thoại trực tiếp lẫn gián tiếp với Mỹ về thỏa thuận hạt nhân

Tehran đã phủ nhận những thông tin về cuộc đàm phán “trực tiếp hoặc gián tiếp” với Mỹ về thỏa thuận hạt nhân Iran tại cuộc gặp sắp tới ở Vienna, Áo.

Chú thích ảnh
Bên trong lò phản ứng hạt nhân ở Arak, phía nam thủ đô Tehran, Iran. Ảnh: AFP.

“Chúng tôi sẽ không có bất kỳ cuộc đối thoại trực tiếp hay gián tiếp nào với Mỹ ở Vienna”, Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Iran Abbas Araghchi chia sẻ với mạng tin News Network của nước này ngày 4/4.

Theo ông Araghchi, tại Vienna, đại diện phái đoàn Iran sẽ tái khẳng định quan điểm của Tehran về quay trở lại thỏa thuận hạt nhân, có tên gọi chính thức là Kế hoạch hành động toàn diện chung (JCPOA). Đó là yêu cầu buộc Mỹ phải dỡ bỏ các lệnh cấm vận mà Iran cho là phi pháp. Một khi Mỹ đáp ứng điều kiện này một cách có kiểm chứng, Tehran sẽ ngay lập tức quay trở lại thực thi đầy đủ các cam kết của thỏa thuận – Thứ trưởng Ngoại giao Iran bày tỏ. 

Ông Araghchi nhấn mạnh, đàm phán tại Vienna sẽ chỉ đơn thuần bàn về kĩ thuật. Iran không chấp nhận đề xuất của chính quyền Tổng thống Joe Biden về cách tiếp cận từng bước một để xử lý tranh cãi về chương trình hạt nhân. 

Phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Mỹ Ned Price hôm 2/4 lên tiếng xác nhận Mỹ sẽ tham gia cuộc gặp trong tuần tới ở Vienna, cùng với đại diện của Nga, Trung Quốc, Anh, Pháp, Đức và  Liên minh châu Âu (EU). Mục đích chính là để xác định các vấn đề liên quan đến việc hai bên cùng tuân thủ trở lại thỏa thuận. 

Hoài Thanh/Báo Tin tức (Sputnik)
Iran thông báo về tình hình sản xuất urani
Iran thông báo về tình hình sản xuất urani

Ngày 3/4, kênh truyền hình Press TV dẫn lời Giám đốc Tổ chức Năng lượng Nguyên tử Iran (AEOI) Ali-Akbar Salehi cho biết Iran đã sản xuất 50 kg urani được làm giàu ở cấp độ 20%.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN