Iran: Nếu thực tâm, Mỹ có thể làm sống lại thỏa thuận hạt nhân trong một ngày

Theo Tổng thống Iran Hassan Rouhani, nếu muốn, chính quyền Tổng thống Joe Biden hoàn toàn có thể làm sống lại thỏa thuận hạt nhân chỉ sau một ngày.

Chú thích ảnh
Tổng thống Hassan Rouhani phát biểu tại Tehran, Iran. Ảnh: IRNA/TTXVN

Tổng thống Hassan Rouhani ngày 31/3 đã cáo buộc Mỹ là “giả tạo”, bởi nếu thực thực tâm và quyết tâm, Washington không hề mất nhiều thời gian để quay trở lại thỏa thuận hạt nhân Iran - có tên gọi chính thức là Kế hoạch hành động chung toàn diện - JCPOA. 

“Mỹ không thực lòng khi nói rằng việc quay trở lại cam kết và dỡ cấm vận phải mất từ 2-3 tháng. Mọi việc có thể hoàn tất bằng một sắc lệnh và trong khoảng thời gian một giờ. Tất cả những gì Mỹ cần là thiện chí. Nếu thực sự quyết tâm, Mỹ có thể trở lại các nghĩa vụ (có trong JCPOA) chỉ trong một ngày và Iran sẽ tiếp tục tuân thủ toàn bộ cam kết”, kênh Press TV ngày 31/3 dẫn lời ông Rouhani. 

Dù hứa hẹn và cũng đa phát đi một số tín hiệu về khả năng quay trở lại JCPOA hay đàm phán về một thỏa thuận mới toàn diện hơn, nhưng nước Mỹ dưới thời ông Biden vẫn chưa có bước đi thực chất nào để làm sống lại thỏa thuận. Tehran bảo lưu quan điểm Washington phải là bên dỡ bỏ cấm vận trước do Mỹ là bên chủ động rời JCPOA; khẳng định không chấp nhận tái đàm phán về một phiên bản mới của thỏa thuận. 

Hoài Thanh/Báo Tin tức (Sputnik)
Nhà Trắng cân nhắc đề xuất mới phá vỡ bế tắc đàm phán hạt nhân với Iran
Nhà Trắng cân nhắc đề xuất mới phá vỡ bế tắc đàm phán hạt nhân với Iran

Trong một vài tháng qua, chính quyền của Tổng thống Joe Biden phải chịu sức ép từ cả hai đảng trong Thượng viện Mỹ liên quan đến phương hướng giải quyết căng thẳng với Iran.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN